Tâm sự của các chủ nhân điểm 10 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia với 'mưa' điểm 10 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên thật không công bằng nếu nói rằng, điểm 10 là do may mắn.

Em Phan Sỹ Trung học sinh lớp 12A, Trường THPT Đặng Thúc Hứa (Thanh Chương), Khối B - 28,65 điểm (Toán 9.4,  Hóa học 10,  Sinh 9.25).

Phan Sỹ Trung - THPT Thanh Chương 1
Phan Sỹ Trung - THPT Thanh Chương 1. Ảnh: NVCC

Em cảm thấy khá bất ngờ vì kỳ thi năm nay có khá nhiều thí sinh đạt điểm 10. Theo em, các bạn này đều xứng đáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có thể cũng có những lý do, bởi 2 lẽ: Thứ nhất, độ khó của đề thi cũng vừa phải. Thứ hai do chuyển sang thi trắc nghiệm, nhiều bạn làm được.

Về câu khó, nhiều bạn dù không chính xác nhưng nếu điền theo xác suất thì vẫn có thể điền đúng. Em cũng hơi tiếc vì đề Toán, có một câu em rơi vào tình huống này, nhưng do không chắc chắn nên em đã điền sai đáp án.

Theo em, để đạt được điểm 10, ngoài nắm vững kiến thức sách giáo khoa, cần phải làm nhiều bài tập, trau dồi tư duy, phản xạ nhanh ở các bài toán phân hóa.

Em Lê Cảnh Đại (học sinh lớp 12A, Trường THPT Thanh Chương 1), Khối A - 29,55 - (Toán 9,8, Vật Lý 9,75,  Hóa học 10).

Lê Cảnh Đại chia sẻ niềm vui với gia đình
Lê Cảnh Đại chia sẻ niềm vui với gia đình. Ảnh: Huy Thư

Ngay sau khi thi xong, đối chiếu với đáp án em đã dự đoán được kết quả nhưng quả thực vẫn bất ngờ số điểm mà mình đang có. Em cũng cảm thấy, so với các anh chị đi trước năm nay chúng em có may mắn hơn bởi đề thi khá dễ, sự phân loại giữa khá và giỏi không rõ ràng nên nhiều bạn dễ có điểm 10 tuyệt đối.

Với thực tế này, em nghĩ năm sau khó lặp lại và Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh. Vì vậy, để làm được bài thi điểm cao, nhất là điểm 10, các em khóa sau không nên chủ quan. Quá trình học,  phải nắm chắc kiến thức. Khi làm bài thi cần nhận diện đề nhanh, phân bố thời gian hợp lý, không coi thường câu dễ, mà cần ưu tiên câu dễ làm trước. Thêm nữa là tâm lý khi đi thi cần thoải mái, tự tin chứ không đặt nặng áp lực về điểm cao.

Nguyễn Đức Anh, lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Khối B – 29,8 điểm ( Hóa học 10, Sinh học 10, Toán 9,8).

Nguyễn Đức Anh - Học sinh có điểm thi cao nhất Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Nguyễn Đức Anh - Học sinh có điểm thi cao nhất Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Về khách quan em thấy đề năm nay dễ hơn so với năm ngoái. Tuy vậy, để nói vì thi trắc nghiệm mà học sinh đạt nhiều điểm 10 là không hẳn vì Hóa học và Vật lý đã áp dụng thi theo hình thức trắc nghiệm nhiều năm nay. Có chăng thì mọi năm thi theo riêng lẻ, năm nay thi theo hình thức tổ hợp. Điều khác biệt lớn nhất đó là, nếu như năm ngoài, đề có thể phân loại giữa học sinh khá và học sinh trung bình thì đề năm nay sẽ khó phân loại 2 đối tượng nói trên. Thay vào đó, năm nay đề có tính phân hóa cao giữa học sinh khá và giỏi.

Là học sinh chuyên Hóa nên Hóa học là thế mạnh của em. Dù nắm chắc kiến thức nhưng khi vào thi em không chủ quan và cố gắng làm thật cẩn thận, làm câu nào “chắc” câu ấy. Môn Sinh học, có khá nhiều câu dễ nhưng có nhiều câu phân loại. Riêng mã đề của em có đến 5 – 6 câu khó và em phải mất đến 20 phút mới hoàn thành các câu hỏi này.

Phạm Thị Hồng An, Lớp 12C4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Khối A1 (Toán 10, Ngữ văn 8.75, Ngoại ngữ 8.80).

Phạm Thị Hồng An gây bất ngờ vì được điểm 10 môn Toán dù học khối C
Phạm Thị Hồng An gây bất ngờ vì được điểm 10 môn Toán dù học khối C. Ảnh: NVCC

Em không cho rằng vì Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển từ thi tự luận sang thi trắc nghiệm là lý do có “mưa” điểm 10. Thực tế, do đề trắc nghiệm nên chắc chắn vẫn có việc đánh mò nhưng tỷ lệ này chỉ là 25% cho mỗi câu và để đạt được điểm 10 nhờ đánh mò là rất hiếm.

Riêng với môn Toán, đề thi năm nay có câu dễ nhưng cũng có những câu khó đòi hỏi học sinh phải có kiến thức nâng cao, mất nhiều thời gian mới làm được. Như trong bài thi Toán của em, em dành đến hơn 30 phút để giải 10 câu khó và chỉ còn ít thời gian còn lại để soát bài trước khi hết giờ.

Phổ điểm cao cũng đòi hỏi các thí sinh phải cân nhắc trong quá trình đăng ký nguyện vọng và em cũng nghĩ rằng các trường đại học Top trên sẽ lấy điểm cao hơn so với năm ngoái.

Trần Yến Ngọc, Lớp 12A, Trường THPT Hoàng Mai, Khối A – 29,6 điểm (Toán 9,6, Vật lý 10, Hóa học 10).

Trần Yến Ngọc với thành tích thuyết phục khi có đến 2 điểm 10. Ảnh: NVCC
Trần Yến Ngọc với thành tích thuyết phục khi có đến 2 điểm 10. Ảnh: NVCC

Sau khi thi xong, em đã nghĩ là điểm thi năm nay sẽ cao hơn so với những năm trước vì đề dễ hơn. Sau khi báo điểm em rất vui vì kết quả của mình, mặc dù vẫn rất tiếc vì môn Toán em làm sai một câu không đáng sai.

Em cũng đã xem phổ điểm thi THPT năm nay xem mình nằm ở tốp nào và thấy số lượng điểm cao rất nhiều. Số điểm 10 các môn khối A, khối B cũng nhiều hơn các năm trước. Điểm thi như thế sẽ không phân hóa rõ được học sinh, tức là không phân biệt được những bạn học giỏi vừa và học giỏi xuất sắc.

Điểm thi cao nên khả năng điểm chuẩn các trường năm nay cũng sẽ tăng lên. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào khoa Kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương. Ngành này năm ngoái lấy 26,5 điểm nên với điểm thi của mình em khá tự tin và không thay đổi nguyện vọng. Nhưng lớp em có nhiều bạn đạt 26, 27 điểm. Các bạn đang rất băn khoăn, lo lắng không biết có nên thay đổi nguyện vọng hay không vì mức điểm này của cả nước khá nhiều.

Hồ Phi Khánh, Lớp 12A, Trường THPT Hoàng Mai – Thủ khoa Khối B (Toán 10, Hóa học 10, Sinh học 10).

Thủ khoa Khối B, thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 của Nghệ An. Ảnh:NVCC
Thủ khoa Khối B, thí sinh duy nhất đạt 3 điểm 10 của Nghệ An. Ảnh:NVCC

Đề thi năm nay, mức độ của từng đề riêng lẻ thì có vẻ dễ hơn, nhưng thi gộp cả 3 môn tổ hợp trong một buổi thi khá là căng thẳng, nên em nghĩ đề ra như thế hợp lý. Nhưng vì là năm đầu tiên chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm và tổ hợp môn, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới hạn kiến thức chỉ nằm trong chương trình lớp 12, em nghĩ đây là lợi thế của chúng em năm nay.

Còn về độ may rủi trong làm bài thi trắc nghiệm, em nghĩ khả năng rất ít đối với các bạn đạt điểm tuyệt đối. Vì để trả lời chính xác toàn bộ đề thi thì kiến thức phải thật tốt.

Mỹ Hà - Huy Thư - Chu Thanh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.