60 học sinh Nghệ An đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia được tuyên dương

(Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 8 Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao của Nghệ An được tổ chức.

Theo đó, trong năm học này, UBND tỉnh Nghệ An sẽ trao thưởng cho 60 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017 – 2018 theo từng tổ hợp môn. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống kê danh sách để trình UBND tỉnh.

Dự kiến, năm nay sẽ có 5 tổ hợp được khen thưởng, trong đó với tổ hợp khối A (Toán – Lý – Hóa) và khối B (Toán – Hóa – Sinh) sẽ lấy từ 29 điểm, khối C (Văn – Sử - Địa) sẽ lấy từ 28 điểm, Khối A1 (Toán – Lý – Anh) lấy từ 28,5 điểm và khối D (Văn – Toán – Anh) sẽ lấy từ 27,95 điểm.

Như vậy, so với năm học trước, năm nay số học sinh dự kiến được khen thưởng nhiều hơn. Tuy nhiên, điểm số cũng tăng nhiều lần, trong đó tăng nhiều nhất là khối C từ 25,75 điểm lên 28 điểm.

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón học sinh Nguyễn Cảnh Hoàng - Huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đón học sinh Nguyễn Cảnh Hoàng - Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà


Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có 101 lượt học sinh được trao thưởng nhờ có thành tích cao tại các cuộc thi  Olympic khu vực, quốc tế và đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia. Trong số này, có 7 lượt học sinh đạt giải khu vực, quốc tế với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 giải khuyến khích và 1 giải nhất phần thi viết luận. 88 học sinh giỏi quốc gia gồm 7 Giải Nhất, 29 Giải Nhì, 30 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, có 6 học sinh đạt giải Nhất, Ba và giải Khuyến khích tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học.

Đây là lần thứ 8 Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt Giải Quốc tế, khu vực, Quốc gia. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức vào 20h ngày 26/8/2017 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.