Dubai sắp thử nghiệm taxi bay tự động 100 km/h

Mẫu taxi bay có tốc độ tối đa 100 km/h sẽ bay thử nghiệm trên bầu trời Dubai vào cuối năm nay.

Công ty khởi nghiệp hàng không Volocopter ngày 3/8 tuyên bố sẽ hợp tác với Cơ quan Giao thông và Đường bộ Dubai (RTA) để tiến hành thử nghiệm taxi bay tự động vào quý IV năm nay. Chương trình vận hành thử nghiệm và xin cấp giấy chứng nhận cho dịch vụ taxi bay này dự kiến kéo dài 5 năm.

Mẫu taxi bay được thử nghiệm là Volocopter 2X, máy bay cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) hoạt động hoàn toàn bằng điện với 18 cánh quạt và đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Chiếc máy bay có thể chở hai hành khách mà không cần phi công điều khiển.

Taxi bay tự động của Volocopter. Ảnh: E-volo.
Taxi bay tự động của Volocopter. Ảnh: E-volo.

Theo Volocopter, máy bay của công ty có thời gian bay trung bình 27 phút và trang bị 9 hệ thống pin lithium-ion độc lập. Bộ pin của máy bay có thời gian sạc tối đa chưa đến hai tiếng và chế độ sạc nhanh trong gần 40 phút. Máy bay cũng có mạng liên lạc an toàn và tích hợp dù hạ cánh khẩn cấp.

Volocopter khẳng định chiếc máy bay hoạt động đặc biệt êm bởi tất cả 18 cánh quạt phát ra rất ít tiếng ồn. Âm thanh phát ra từ máy bay Volocopter 2X ở khoảng cách 75 m tương tự như tiếng động cơ trực thăng nhỏ nhất ở khoảng cách 500 m.

Volocopter sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết kế để đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu máy bay này và xin cấp giấy phép từ các cơ quan hàng không trên khắp thế giới. Kế hoạch này sẽ bao gồm những chương trình bay thử nghiệm và tuyển thêm các kỹ sư chuyên về phát triển hệ thống bay.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.