Nghệ An: 146 học sinh, sinh viên nhận Học bổng Vallet

(Baonghean.vn) - Sáng 30/8, 146 học sinh, sinh viên Nghệ An xuất sắc năm học 2016 - 2017 vừa vinh dự được nhận học bổng Odon Vallet lần thứ 17 tổ chức tại trường ĐH Vinh.

Đến dự buổi lễ có Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân, đại diện Quỹ học bổng Vallet, tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành và đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên.    

Với truyền thống hiếu học và là địa phương có thành tích nổi bật trong giáo dục và đào tạo, Nghệ An vinh dự nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quỹ học bổng Vallet. Năm nay, Quỹ trao tặng 146 suất học bổng với tổng giá trị 1.330.000.000 đồng. Mỗi suất học bổng dành cho sinh viên trị giá 16 triệu đồng, dành cho học sinh là 9,5 triệu đồng.

 Toàn cảnh buổi lễ Ảnh: Chu Thanh
Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng Vallet. Ảnh: Chu Thanh

Học bổng Vallet do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Odon Vallet (Đại học Sorbonne, Paris) sáng lập, tài trợ cho học sinh, sinh viên và các nhà khoa học trẻ xuất sắc của Việt Nam thông qua tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”.

Từ năm 2001 đến nay, Học bổng Vallet đã trao hơn 33.000 suất cho học sinh, sinh viên Việt Nam với tổng số tiền trên 250 tỷ đồng.

Riêng ở Nghệ An, từ năm 2001 đến nay, đã có hơn 1.400 suất học bổng được trao cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Ảnh: Chu Thanh
Giáo sư Odon Vallet chia sẻ cùng với học sinh, sinh viên xuất sắc của Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Có mặt tại buổi lễ, Giáo sư Odon Vallet cùng giáo sư Trần Thanh Vân tâm sự: "Chúng tôi vui mừng và hãnh diện khi được gặp mặt các học sinh, sinh viên xuất sắc của Nghệ An. Chúng tôi mong mỏi học bổng có thể tiếp sức thành tài, chắp cánh ước mơ cho các em. Chúng tôi hy vọng các em học tập, rèn luyện thật tốt vì các em là tương lai của dân tộc. Sự phát triển của quốc gia nằm trên vai các em. Chúc cho tình hữu nghị Việt Nam - Pháp luôn luôn phát triển".

Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Lê Minh Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn. Ảnh: Chu Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân, Quỹ học bổng Vallet, tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”.

Đồng chí Lê Minh Thông hy vọng những tình cảm của Giáo sư Odon Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân cùng các cộng sự sẽ chắp cánh cho trí tuệ và ước mơ của thế hệ trẻ Nghệ An vươn cao, bay xa hòa nhập cùng cộng đồng tri thức quốc tế. Thực hiện thành công khát vọng của Bác Hồ, đưa dân tộc Việt Nam, quê hương Nghệ An “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Ảnh: Chu Thanh
Học sinh, sinh viên Nghệ An được trao học bổng Vallet. Ảnh: Chu Thanh

Chu Thanh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.