Nghệ An sẽ đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

(Baonghean.vn) - Đó là chủ trương mới được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đưa ra trong năm học 2017 - 2018.  Vấn đề này cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo giáo viên, phụ huynh.

Theo đó, bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, môn thứ 3 sẽ là môn tổ hợp, theo hình thức trắc nghiệm.

Ông Võ Văn Mai, Trưởng phòng GD Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đây là quyết tâm của ngành trong đổi mới tổ chức các kỳ thi, phù hợp với đổi mới dạy học, đánh giá học sinh thời gian qua và tiệm cận, chuẩn bị cho việc triển khai chương trình phổ thông mới trong thời gian sắp tới.

Theo phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo: Bài thi tổ hợp sẽ thi trong thời gian 90 phút, số lượng 50 câu gồm 3 môn thành phần: Ngoại ngữ (20 câu hỏi), 1 trong số các môn Khoa học tự nhiên (15 câu hỏi), và 1 trong số các môn Khoa học xã hội (15 câu hỏi). Ngoại trừ môn Ngoại ngữ, 2 môn thành phần còn lại của bài thi tổ hợp sẽ được chọn bằng hình thức bốc thăm và dự kiến sẽ công bố vào trung tuần tháng 4.

Giờ học Ngoại ngữ của học sinh Trường THCS Thanh Ngọc - Thanh Chương. Ngoại ngữ là một trong ba môn thi của bài thi môn tổ hợp trong năm học tới. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học Ngoại ngữ của học sinh Trường THCS Thanh Ngọc - Thanh Chương. Ngoại ngữ là một trong ba môn thi của bài thi môn tổ hợp trong năm học tới. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, Sở cũng đưa ra phương án bài thi tổ hợp sẽ được thi trong 60 phút gồm tổ hợp các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Đây cũng là phương án được nhiều tỉnh đang triển khai. Tuy nhiên phương án này đang phải cân nhắc vì theo nhiều giáo viên việc thi quá nhiều môn sẽ gây áp lực và khó khăn về mặt tư duy cho học sinh.

Dự kiến, bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan; thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả làm bài của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính.

Kết luận tại Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới 2017 - 2018 dành cho các cấp học, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định: Việc tổ chức bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã được UBND tỉnh thông qua về mặt chủ trương. Còn phương án cụ thể, Sở sẽ sớm tổ chức hội nghị bàn luận chuyên môn nghiêm túc, khoa học để đi đến quyết định và nhằm đưa ra phương án tối ưu nhất./.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.