Tốc độ wifi sẽ nhanh gấp 100 lần hiện tại

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu Mỹ đã có thể gửi tín hiệu video bằng sóng terahertz chứ không phải bằng vi sóng truyền thống. Điều này mở ra cơ hội tạo ra tốc độ wifi siêu nhanh, gấp 100 lần so với hiện nay.

Các mạng lưới vi sóng đang phải vật lộn để truyền tải một lượng dữ liệu mà những người sử dụng internet đòi hỏi.
Các mạng lưới vi sóng đang phải vật lộn để truyền tải một lượng dữ liệu mà những người sử dụng internet đòi hỏi.

Sóng terahertz là bức xạ cao tần, nó cho phép dữ liệu được truyền đi với vận tốc 50 gigabit/giây. Điều này  tạo ra khả năng cho tốc độ truyền tải sẽ nhanh gấp 100 lần so với hiện nay, khi mà các mạng lưới không giây đạt tốc độ tối đa 500 megabyte/giây.

Giáo sư Daniel Mittleman của Đại học Brown, Mỹ cho biết: “Chúng tôi thấy rằng có thể truyền các dòng dữ liệu riêng biệt bằng sóng terahertz ở tốc độ rất cao và tỷ lệ mắc lỗi rất thấp. Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ có mạng terahertz không dây”.

Các mạng lưới âm thanh và dữ liệu hiện tại sử dụng vi sóng để truyền tải tín hiệu không dây. Tuy nhiên, nhu cầu về dữ liệu mau chóng có những đòi hỏi nhiều hơn các mạng lưới vi sóng có thể đáp ứng.

Sóng terahertz có tần số cao hơn vi sóng và vì vậy có khả năng mang dữ liệu lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu thử nghiệm tần số của terahertz và nhiều thành phần cơ bản cần thiết cho thông tin terahertz hiện chưa tồn tại.

Đây là lần đầu tiên sóng terahertz được sử dụng để gửi đi nhiều tín hiệu thông qua một kênh duy nhất. Nó được gọi là “multiplexing” và nó giống công nghệ cho phép một dây cáp có thể truyền tải nhiều kênh truyền hình hoặc hàng trăm người sử dụng truy cập một mạng lưới wifi không dây.

Tuy nhiên, các tác giả cho rằng công nghệ terahertz còn cần thêm thời gian, cho tới khi các nhà quản lý bắt đầu phân bổ băng tần để sử dụng chúng.

Theo GĐ&TĐ

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.