Xác ướp 'công chúa' gần 1.000 tuổi vẫn còn nguyên tóc, lông mi dài cong vút

The Siberian Times đưa tin, các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra xác ướp 1 phụ nữ bị chôn vùi trong lớp băng tuyết ở Bắc Cực và được bọc bởi lớp lông thú dày. Điểm đặc biệt ở xác ướp này đó là phần tóc và lông mi vẫn dài nguyên vẹn.

Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ nhận định xác ướp này đã gần 1000 tuổi và khuôn mặt của bà vẫn giữ nét đặc trưng hiếm có, đủ gây ám ảnh cho nhiều người.

Mí mắt và răng cũng như phần tóc vẫn giữ nguyên vẹn.
Mí mắt và răng cũng như phần tóc vẫn giữ nguyên vẹn.

Được biết, người phụ nữ này là 1 nàng công chúa, mất khi 35 tuổi và bị chôn vùi cùng với gần 30 người đàn ông khác quanh đó. Chi tiết khảo cổ về xác ướp này thật sự khiến giới chuyên gia kinh ngạc, khi mí mắt và răng cũng như phần tóc vẫn giữ nguyên vẹn.

Phần màu xanh lục trên khuôn mặt là bị "nhiễm" bởi các mảnh vỡ từ bình đun bằng đồng - vật dụng được cho là sẽ bảo vệ bà khi sang thế giới bên kia.

Nghiên cứu sâu hơn, các chuyên gia nhận định, bà là thành viên của 1 nền văn minh săn bắn, đánh cá thời Trung cổ.

Xác ướp được phát hiện ở khu chôn cất Zeleny Yar gần Salekhard, Nga.
Xác ướp được phát hiện ở khu chôn cất Zeleny Yar gần Salekhard, Nga.

Các chuyên gia khảo cổ khá bối rối khi chưa thể lý giải được vì sao bà lại được chôn cất ở nơi đây - khi trước đó họ cho rằng đây là khu vực chôn cất của nam giới. Giả thuyết được đưa ra là, bà là 1 thành viên ưu tú trong xã hội này thời đó (và có thể là cá thể nữ duy nhất).

Nếu phần đầu được bảo quản tốt bao nhiêu thì phần thân của bà lại hư hại bấy nhiêu - chúng dường như đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Nhà khảo cổ Alexander Gusev, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bắc Cực của Nga chia sẻ: "Chúng tôi xác định được xác ướp này là 1 phụ nữ. Nhưng điều này hoàn toàn thay đổi quan niệm của chúng tôi về nghĩa địa này. Trước đây chúng tôi nghĩ rằng nơi đây chỉ có nam giới và trẻ em trai, nhưng bây giờ chúng tôi tìm thấy một người phụ nữ. Thật tuyệt vời".

Các cơ quan nội tạng của xác ướp còn nguyên vẹn.
Các cơ quan nội tạng của xác ướp còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng phát hiện thêm xác ướp của vài đứa trẻ gần đó nhưng có lẽ chúng và người phụ nữ này không liên quan đến nhau.

Các chuyên gia Nga và Hàn Quốc cảm thấy thích thú khi phát hiện ra xác ướp này và hy vọng sẽ tái tạo lại được toàn bộ phần mặt của người phụ nữ.

Giáo sư Dong-Hoon Shin thuộc Đại học Quốc gia Seoul cho biết: "Trên thế giới có hai loại xác ướp - nhân tạo và tự nhiên".

Ví dụ tuyệt vời của xác ướp có nguồn gốc nhân tạo là ở Ai Cập. Các ướp xác tự nhiên là được chôn vùi trong điều kiện nhất định về môi trường, khí hậu như băng giá vĩnh cửu, sa mạc...

Được bảo quản ở mức độ cao, các cơ quan nội tạng của xác ướp còn nguyên vẹn, và điều này đem lại nhiều điều thú vị cho cuộc nghiên cứu.

Theo Khoahoc.tv

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.