Gần 1.500 tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh bước vào năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, hơn 6.000 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở,  ban, ngành và cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường tham dự lễ chào cờ tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường tham dự lễ chào cờ tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học 2016 - 2017 vừa kết thúc đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với Trường Đại học Y khoa Vinh khi 169 bác sỹ đa khoa hệ chính quy đầu tiên đã tốt nghiệp ra trường. Năm qua cũng là năm mà nhà trường đã có nhiều sáng kiến đổi mới trong công tác giảng dạy; công tác đào tạo ngày càng mở rộng quy mô, mã ngành đào tạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đạt hiệu quả cao.

Bước vào năm học mới 2017 - 2018, nhà trường đón gần 1.500 tân sinh viên của 5 ngành bác sỹ đa khoa, cử nhân điều dưỡng, bác sỹ y học dự phòng, cử nhân xét nghiệm, cử nhân y tế công cộng. Trong số này, có 8 sinh viên đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang theo học ngành bác sỹ đa khoa.

Trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp quốc gia cho PGS.Tiến sỹ Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp quốc gia cho PGS.Tiến sỹ Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS, Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn các sinh viên đã tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Y khoa Vinh để bắt đầu sự nghiệp. Trên nền tảng ban đầu này, hiệu trưởng nhà trường mong muốn các tân sinh viên hãy thích nghi nhanh với môi trường giáo dục đại học, năng động hơn trong những giờ lên lớp học lý thuyết, học lâm sàng tại các bệnh viện và hăng hái tham gia các phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên của nhà trường...

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu
Giờ học thực hành của sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh tư liệu

Về phía Trường Đại học Y khoa Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học 2017 - 2018, Trường sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm một số mã ngành đào tạo hệ đại học, sau đại học và tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai thực hiện cơ chế tự chủ; đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp dạy học tích cực, áp dụng khoa học công nghệ trong công tác đào tạo, lấy người học làm trung tâm, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những sinh viên thủ khoa đầu vào. Ảnh: Mỹ Hà
Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những sinh viên thủ khoa đầu vào. Ảnh: Mỹ Hà

Nhà trường cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh quá trình thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh trên cơ sở nâng cấp Phòng khám bệnh đa khoa.

Dịp này, Trường Đại học Y khoa Vinh đã trao thưởng cho những sinh viên đạt thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vào trường năm học 2017 - 2018. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cũng trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp quốc gia cho PGS. Tiến sỹ Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng nhà trường./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.