Tưng bừng khai giảng năm học mới ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Hôm nay (5/9), cùng với cả nước, các địa phương trong tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

* Gần 60.000 giáo viên và học sinh huyện Yên Thành  bước vào năm học mới 2017-2018. Năm học vừa qua, toàn huyện Yên Thành có 30 giáo viên THCS đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 3 giáo án tích hợp đạt giải cấp Quốc gia; 3 học sinh đạt giải Quốc gia, 51 em đạt từ 27 điểm  trở lên trong Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, gần 200 học sinh đạt giải HSG tỉnh...

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Phan Hiền
Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: Phan Hiền

Dịp này, lãnh đạo huyện Yên Thành đã thành lập 5 đoàn đi dự lễ khai giảng, tặng quà chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn. Đồng thời trao hàng chục suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.                                               

Phan Hiền

* Các đồng chí lãnh đạo huyện Diễn Châu đã chia thành 9 đoàn đến dự lễ khai giảng, chúc mừng năm học mới với gần 4.000 cán bộ, giáo viên và gần 60 nghìn học sinh ở cả 4 cấp học, trong đó có 5.200 học sinh vào lớp 1.

Tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường mầm non Diễn Thái. Ảnh: Mai Giang
Tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường mầm non Diễn Thái. Ảnh: Mai Giang

Trong năm học 2016-2017, là năm thứ 15 liên tục ngành Giáo dục Diễn Châu  đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Tổng số trường chuẩn quốc gia toàn huyện đến nay lên 101 trường, đạt 80,2% tổng số trường. Đạt giải Nhất toàn tỉnh thi khoa học sáng tạo.

Mai Giang

* Gần 2.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 47.000 học sinh của 93 cơ sở giáo dục ở huyện Nghi Lộc tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục Nghi Lộc tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 và Nghị quyết 05 của Huyện ủy Nghi Lộc về "Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, giai đoạn 2016 - 2020".

                                                                             Nhật Tuấn

* 24 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 13 trường THCS, 3 Trường PTDTBT THCS, 1 trường PTDTNT, 3 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Quỳ Hợp đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Đón trẻ vào lớp 1 tại Trường Tiểu học 1 Tam Hợp. Ảnh: Thu Hường
Đón trẻ vào lớp 1 tại Trường Tiểu học 1 Tam Hợp. Ảnh: Thu Hường

Năm học mới này, huyện Quỳ Hợp phấn đấu duy trì ổn định mạng lưới trường lớp với tổng số 70 trường; 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên với tổng số 29.810 học sinh, tăng 1.080 em so với năm học trước.

Thu Hường

* Năm học 2017 - 2018, huyện Quế Phong có 14 trường Mầm non với 27 nhóm độ tuổi nhà trẻ, 145 lớp Mầm non; 18 trường Tiểu học, 4 trường TH -THCS với 385 lớp; 15 trường THCS 155 lớp và 1 trường THPT là 42 lớp với tổng số học sinh là 17.959 em.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Thúy Hằng
Lễ khai giảng tại Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Thúy Hằng

Dịp này, huyện Quế Phong có 13 đoàn lãnh đạo huyện tham dự, chúc mừng và tặng quà cho các trường trong buổi lễ khai giảng.           

Thúy Hằng - Lang Mạnh Hùng

* Năm học 2017-2018, Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An tiếp nhận 230 học sinh, trong đó đào tạo nghề cho 178 em với các nghề như may, thêu, vi tính, mộc, điện và 179 em học văn hóa.

Ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh. Ảnh: Nam Phúc
Ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh. Ảnh: Nam Phúc

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Nam Phúc

* Trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2017-2018, Trường Tiểu học Ngọc Sơn và Trường Tiểu học Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) vinh dự đón nhận Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao Bằng công nhận Trường Tiểu học Ngọc Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Ảnh: Việt Hùng
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao Bằng công nhận Trường Tiểu học Ngọc Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Ảnh: Việt Hùng


Trường Tiểu học Ngọc Sơn đón năm học mới với sự tham dự của 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng 537 em học sinh. 

* Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Quỳnh Hưng đã huy động 100% số trẻ đúng độ tuổi đến trường, không có hiện tượng học sinh bỏ học, 98,3% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 33,3% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Bước sang năm học mới 2017 - 2018, trường đón thêm 166 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 732 em.

Đại diện học sinh các lớp 1 nhận quà của chính quyền địa phương trong ngày khai giảng. Ảnh: Thanh Toàn.
Đại diện học sinh các lớp 1 nhận quà của chính quyền địa phương trong ngày khai giảng. Ảnh: Thanh Toàn.

Thay mặt UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu  trao bằng công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Quỳnh Hưng.

Thực hiện phong trào đồng hành cùng em đến trường, dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu trích từ nguồn quỹ chăm sóc và bảo vệ mua tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh nghèo vươn lên học giỏi.

Việt Hùng - Thanh Toàn

Sáng 5/9, 37 trường học trên địa bàn huyện Quỳ Châu đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới.

 Năm học 2017-2018, huyện Quỳ Châu tiếp nhận hơn 3.000 học sinh, nâng tổng số học sinh lên 13.878 học sinh ở 4 cấp học. Ảnh: Bé Vinh
Năm học 2017-2018, huyện Quỳ Châu tiếp nhận hơn 3.000 học sinh, nâng tổng số học sinh lên 13.878 học sinh ở 4 cấp học. Ảnh: Bé Vinh

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục huyện Quỳ Châu có 37 trường học với 93 điểm trường và 1 Trung tâm GDNN-GDTX. Tổng số học sinh 4 cấp học là 13.878 học sinh, trong đó số học sinh tuyển mới các cấp là 3.046 em. Trong năm học này, ngành Giáo dục huyện có gần 1.000 giáo viên các cấp học.

Màn nhảy sạp của các em học sinh Trường PTDTNT THCS Quỳ Châu trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Bé Vinh
Màn nhảy sạp của các em học sinh Trường PTDTNT THCS Quỳ Châu trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Bé Vinh

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới này, ngành Giáo dục Qùy Châu đã đầu tư xây mới 24 phòng học, 3 nhà chức năng, tu sửa 9 phòng học và các công trình phụ trợ khác, kinh phí đầu tư đạt 25 tỷ đồng.

Bé Vinh

* Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hồng Tiến (Quỳ Hợp) tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học 2017-2018, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hồng Tiến có 11 lớp học với 369 học sinh là con em của 2 xã Châu Hồng và Châu Tiến. Là một trường thuộc vùng sâu xa của huyện, các em học sinh của nhà trường phần lớn đều là con em của đồng bào dân tộc Thái, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà ở xa trường, đường sá đi lại vất vả.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp Hồ Lê Ngọc tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Phan Giang

Dịp này, lãnh đạo huyện  tặng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Phan Giang

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.