Tưng bừng lễ hội chào khóa mới cùng học sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - Là chương trình thường niên do chính các bạn học sinh trường chuyên Phan Bội Châu tổ chức chào đón các em khóa mới, chương trình H - Hour offline K46 diễn ra ấn tượng với hàng loạt tiết mục đặc sắc.

Bắt đầu từ 15 giờ, hơn 400 học sinh khóa mới có mặt trên sân trường THPT chuyên Phan Bội Châu để mở màn cho ngày hội H - Hour offline K46 dành riêng cho chính các em bằng tiết mục flasmosh đầy sôi động. Ảnh: Chu Thanh
Bắt đầu từ 15h chiều, hơn 400 học sinh khóa mới có mặt trên sân Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu để mở màn cho ngày hội H - Hour offline K46 bằng tiết mục flasmosh đầy sôi động. Ảnh: Chu Thanh
Năm nay, các em học sinh khóa 46 được chia làm 4 “làng” đặt tên lần lượt là H, S, T, P viết tắt cho cụm từ “Học Sinh Trường Phan”. Các lớp lần lượt được chia vào từng “làng” do các anh chị khóa trước làm “trưởng làng” với lá cờ mang màu sắc riêng, những slogan riêng. Ảnh: Chu Thanh
Năm nay, các em học sinh khóa 46 được chia làm 4 “làng” đặt tên lần lượt là H, S, T, P viết tắt cho cụm từ “Học sinh trường Phan”. Ảnh: Chu Thanh
Các lớp lần lượt được chia vào từng “làng” do các anh chị khóa trước làm “trưởng làng” với lá cờ mang màu sắc riêng, những slogan riêng. Ảnh: Chu Thanh
Các lớp lần lượt được chia vào từng “làng” do các anh chị khóa trước làm “trưởng làng” với lá cờ mang màu sắc riêng, những slogan riêng. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Em Nguyễn Minh Tuấn - học sinh chuyên Nga 12C6, đồng thời là ban tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình là hoạt động thường niên do học sinh trong trường tự tổ chức để chào đón các em khóa mới; giúp các em nhanh chóng làm quen với môi trường, làm quen với các bạn cũng như thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp, giữa các khóa. Bên cạnh đó, truyền tinh thần nhiệt huyết không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa”. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Phần được mong chờ nhất chính là những tiểu phẩm giới thiệu các "làng" đầy sáng tạo, hài hước do chính các em học sinh biểu diễn. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Những tiết mục nhảy sôi động. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Chương trình thực sự để lại ấn tượng cho người xem về sự năng động, trẻ trung đầy sáng tạo của các em học sinh. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.