Facebook sắp sửa thu tiền các kênh tin tức?

Mạng xã hội Facebook đang thử nghiệm việc đưa tất cả những nội dung tin tức không được trả tiền sang một bảng cấp tin (News Feed) riêng.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: Reuters

Theo trang tin Business Insider, thử nghiệm này của Facebook được đánh giá khả năng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với các tổ chức truyền thông và những doanh nghiệp vốn sử dụng mạng xã hội này để phát tán thông tin của họ.

Thay đổi này sẽ tác động tới tất cả những nội dung được đăng tải trên các trang fanpage Facebook (Facebook Pages) vốn là những tài khoản dành cho các nhân vật của công chúng, doanh nghiệp và những tổ chức khác.

Facebook đang triển khai thí điểm thay đổi này tại 6 quốc gia. Theo đó, tại những nước này, Facebook loại bỏ tất cả những nội dung đăng tải trên các fanpage ra khỏi bảng cấp tin (News Feed) chính, chuyển chúng tới một khu vực riêng và kém nổi bật hơn gọi là phần "Explore" cũng trên nền tảng này.

Sau thay đổi này, phần nội dung hiển thị trên News Feed chính sẽ chỉ gồm các thông tin của bạn bè trong mạng lưới người dùng, các quảng cáo và các nội dung riêng do những tổ chức đã trả tiền cho Facebook để được quyền quảng bá, phát tán trên nền tảng mạng xã hội này.

Thông tin về chương trình thử nghiệm của Facebook được nhà báo người Slovakia Filip Struhárik phát hiện đầu tiên, nhưng ngày 23-10 Facebook đã xác thực vấn đề với trang Business Insider.

"Mục đích của lần thử nghiệm này là để đánh giá xem người dùng có thích việc tách biệt các vị trí cho những nội dung cá nhân và công cộng hay không", người phụ trách News Feed của Facbook, ông Adam Mosseri giải thích về chương trình.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe phản hồi của người dùng nói về trải nghiệm của họ trước thay đổi này để xem ý tưởng đó có nên tiếp tục theo đuổi không".

Cuộc thử nghiệm này hiện đang được Facebook tiến hành tại 6 nước là Sri Lanka, Bolivia, Slovakia, Serbia, Guatemala và Campuchia.

Cũng theo người phát ngôn của Facebook, hiện công ty này chưa có kế hoạch mở rộng việc áp dụng thay đổi trên phạm vi toàn cầu.

Theo TTO 

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.