Phát hiện cung tên và hộp thức ăn 4.000 tuổi ở Thụy Sĩ

Nhóm nghiên cứu phát hiện nhiều vật dụng từ thời Đồ Đồng trong khe đá gần đỉnh núi Lotschberg thuộc dãy Alps, Thụy Sĩ.

Nhiều vật dụng thời Đồ Đồng được tìm thấy trên đỉnh núi Lotschberg. Ảnh: Swissinfo.
Nhiều vật dụng thời Đồ Đồng được tìm thấy trên đỉnh núi Lotschberg. Ảnh: Swissinfo.

Các nhà khoa học phát hiện dấu tích của bộ cung tên, một hộp thức ăn bằng gỗ cùng nhiều vật dụng 4.000 năm tuổi thuộc thời kỳ Đồ Đồng ở gần đỉnh núi Lotschberg, dãy Alps, Thụy Sĩ, NDTV hôm 15/10 đưa tin. 

Chúng có thể thuộc về các thợ săn hoặc người chăn nuôi động vật từng trú ẩn ở đó, Regula Gubler, nhà khảo cổ học đến từ bang Bern, Thụy Sĩ cho biết. Địa điểm này được phát hiện năm 2011. Các nhà khảo cổ thuộc Cơ quan Khảo cổ bang Bern từng tiến hành khảo sát và thu được một số vật dụng năm 2012, nhưng thời tiết xấu cản trở họ hoàn thành khai quật.

"Tuyết rơi dày đặc ở khu vực đó, nhưng năm nay chúng tôi có thể hoàn thành nốt công việc vì mùa hè rất ấm, mùa đông lại không có nhiều tuyết. Sự kết hợp này đã làm tuyết tan bớt", Gubler giải thích.

Những đồ vật mới nhất nhóm nghiên cứu tìm thấy gồm 4 mảnh gỗ du được tạo hình, có thể là từ hai chiếc cung thời Đồ Đồng, vài mẩu tên gỗ, vài mảnh da thuộc cổ và một sợi dây làm từ lông động vật gắn với nút bằng sừng trâu hoặc bò, Gubler cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành kiểm tra chiếc hộp gỗ phát hiện năm 2012 và phát hiện bên trong từng chứa một loại bột làm từ lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và cá ốt me, theo Scientific Reports.

Gubler cho rằng chiếc hộp dùng để đựng bột khô và có thể trộn với sữa hoặc nước trước khi ăn. Việc này giúp giảm cân nặng của đồ đạc mang theo, Gubler nhận định. Những người leo núi thời xưa chọn hộp thức ăn bằng gỗ có thể cũng vì lý do tương tự. "Bạn sẽ không mang một chiếc hộp gốm lên núi, như vậy thì quá nặng", bà nói.

Kết quả phân tích cho thấy các vật dụng này có niên đại từ 2.000 - 1.800 năm trước Công nguyên, theo Live Science. Khu vực phát hiện ra chúng là một khe đá rộng khoảng hai mét vuông, nằm cạnh sông băng gần đỉnh núi Lotschberg.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.