Nữ tỷ phú hãng nội y chia sẻ cách dạy con thành người giàu có

Tìm cho con một hình mẫu để noi theo, biết biến nhược điểm thành ưu điểm... là những yếu tố giúp trẻ xây nền móng tốt cho sự thành công.

Sara Blakely là một tỷ phú tự thân và nhà sáng lập hãng thời trang nội y nổi tiếng Spanx. Dưới đây là những điều được Blakely coi là chìa khóa để các bố mẹ nuôi dạy con trở thành những người thành công trong tương lai, theo Money Inc:

Khích lệ con xây nền móng thật vững

Blakely nói bà đã chuẩn bị mọi thứ để phát triển doanh nghiệp từ rất lâu trước cả khi bà mơ về một công ty riêng. Và việc chuẩn bị đó bao gồm hai điều quan trọng: Hình dung về những điều mình muốn trong cuộc đời và xây đắp lòng can đảm để dấn thân, biến những điều đó thành sự thật.

nu-ty-phu-chia-se-7-bi-kip-de-nuoi-day-con-gai-thanh-lanh-dao

Nữ tỷ phú Sara Blakely. Ảnh: Money Inc.

Giúp con tìm được hình mẫu và người khích lệ lòng tự tin

Cuộc sống và thành công sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn tìm được một hình mẫu truyền cảm hứng để học hỏi theo. Hai người thầy tinh thần của Blakely là diễn giả truyền động lực Wayne Dyer và người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey.

"Từ thời trung học, tôi nghe đi nghe lại băng ghi âm Wayne Dyer nói, tới mức không ai muốn ngồi chung ôtô với tôi vì cứ lên xe là tôi bật. Với Oprah Winfrey, tôi ngưỡng mộ cách bà làm chủ và thay đổi cuộc đời mình cũng như tìm được sự tự tin mãnh liệt bên trong và tôi đã học hỏi được từ đó rất nhiều", Blakely chia sẻ. 

Dạy con trân trọng những gì mình chưa biết

Những người ở ngoài công ty hay một nền văn hóa đôi khi có thể đưa ra những giải pháp sáng tạo mà người bên trong không nhìn ra. Lợi thế của họ là chưa biết nhiều thứ liên quan và không cần phải gạt bỏ tư duy tập thể. 

Bà cho rằng chính bởi không biết gì nhiều về ngành công nghiệp may mặc nên khi bắt đầu xây dựng Spanx, bà đã mang tất cả những hiểu biết về tâm lý, nhu cầu của phụ nữ để tạo ra những sản phẩm phù hợp nhất với phái đẹp. 

Trải nghiệm này đã khiến Blakely nhận ra rằng bà có một lợi thế đơn giản vì bà là một phụ nữ. Hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành thời trang nữ là nam giới và họ chắc chắn chưa bao giờ sử dụng các sản phẩm do mình làm ra. 

Dạy con đầu tiên phải tập trung vào vấn đề, sau đó mới đưa ra giải pháp

Hãy tập trung vào vấn đề bạn đang giải quyết chứ không phải vấn đề bạn vừa nảy ra trong đầu mình.

"Tôi luôn nói hãy bán cách bạn giải quyết vấn đề chứ không chỉ là món đồ". Chẳng hạn, vấn đề là đang tồn tại những món đồ lót khiến phụ nữ không cảm thấy tự tin - đặc biệt là ở vòng 3. Và từ đó tập trung tạo ra các sản phẩm giúp chị em tôn dáng ở vùng này.

Cách này hiệu quả trong tất cả lĩnh vực khác.

Khuyến khích con biến nhược điểm thành ưu điểm

Blakely là một triệu phú tự thân và chính bà đã chứng minh điều này. Bà bước vào lĩnh vực mà hầu hết đều là nam giới nắm giữ vị trí chủ chốt. Nhưng bà không coi đó là nhược điểm mà biến nó thành lợi thế để sản xuất ra các sản phẩm cho nữ giới vì biết rõ nhu cầu của họ. 

Một minh chứng khác về khả năng biến khó khăn thành cơ hội là khi bản thân bà bị đánh giá thấp. Blakely đã coi đó là động lực để cố gắng vươn lên, cạnh tranh và giành được ưu thế.

Hy vọng con không cưới nhầm người

Điều khá quan trọng trong đời người phụ nữ có lẽ là đảm bảo làm sao bạn cưới đúng người. Việc này không có nghĩa là bạn nhất thiết phải có một người chồng thật thành đạt mà là cưới sai người có thể khiến quá trình đạt tới thành công của bạn chậm và khó khăn hơn. 

Trong trường hợp của Blakely, bà thành công hơn nhiều so với những nam giới mình hẹn hò và trong số đó, không ít anh tỏ ra thiếu tự tin và sợ hãi bà. Song cuối cùng, bà cũng tìm ra một người đàn ông tuyệt vời để kết hôn. Hiện cả hai đã có 4 con. 

Chồng bà cũng là một doanh nhân và trong một lần ăn tối với nhau khi còn tìm hiểu, bà đã nói thẳng: "Em nghĩ là em kiếm được nhiều tiền hơn anh tưởng đó".

Luôn biết ơn và cho đi

Là một trong 158 người siêu giàu trên thế giới ký vào chương trình quyên tài sản làm từ thiện Giving Pledge, bà cho rằng cho đi là một niềm vinh dự mà không phải ai cũng có được. "Bà và mẹ tôi đã không có được cơ hội này", bà nói.  

"Tôi muốn cho đi những gì mình đã nhận được và luôn cố gắng nghĩ cách làm sao để mình có thể truyền cảm hứng, sức mạnh cho nhiều phụ nữ hơn", Blakely chia sẻ. 

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.