Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chào đón hơn 1.000 tân sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 và Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

Đồng chí PCT UBND tỉnh Lê Minh Thông tặng lãng hoa chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà


Năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chào đón hơn 1.000 tân sinh viên, học viên của 4 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ, 11 ngành đào tạo đại học và 26 ngành đào tạo cao đẳng. Trong năm học này, định hướng hoạt động trọng tâm của Nhà trường là tiếp tục đổi mới nội dụng và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, chú trọng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp cận, ứng phó và xử lý linh hoạt những vấn đề từ thực tế cuộc sống đặt ra.

Giờ học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà


Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Minh Thông đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể nhà trường trong những năm qua. Để xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo giáo viên dạy nghề và kỹ sư công nghệ đồng chí yêu cầu nhà trường cần tập trung 6 nhiệm vụ chính. Trong đó, chú trọng vào đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm vững kỹ năng nghề, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nhà trường.

Bên cạnh đó, cần tập trung khai thác triệt để thế mạnh của nhà trường, đặc biệt là đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ thuật góp phần thực hiện thành công Đề án lao động kỹ thuật cao của tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Thông tặng Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà
Được ủy quyền, đồng chí Lê Minh Thông trao Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà


Trường cũng cần phát triển đội ngũ, giảng viên, cán bộ quản lý, phải coi học viên, sinh viên là trung tâm của công tác giáo dục và tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục.

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm đối với hoạt động của địa phương, góp phần “xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020”.

PGS. TS Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
PGS. TS Hoàng Thị Minh Phương - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà


Dịp này, đồng chí Lê Minh Thông tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Nhà trường cũng trao Bằng tốt nghiệp và khen thưởng nhiều học sinh, giáo viên có thành tích cao trong học tập và giảng dạy.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.