Đại học Vinh được đào tạo cử nhân chất lượng cao

(Baonghean.vn)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho phép Trường Đại học Vinh được đào tạo 3 ngành chất lượng cao gồm Sư phạm Toán học, Quản trị kinh doanh và Kỹ sư Công nghệ thông tin.

» Toạ đàm 'Tương lai sau khi tốt nghiệp' tại Trường Đại học Vinh

 » Hơn 1.000 học viên trúng tuyển cao học vào Trường Đại học Vinh
 

Sinh viên của 3 ngành trên của Trường Đại học Vinh sau khi tốt nghiệp sẽ đạt chuẩn cao. Riêng đối với ngành Sư phạm Toán học, ngoài kỹ năng, kiến thức đạt chuẩn, ra trường, sinh viên có thể dạy bằng tiếng Anh, đủ chuẩn để dạy Toán tại các lớp chuyên Toán của các trường trung học phổ thông chuyên; hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu để trở thành các nhà nghiên cứu, giảng dạy toán học tại các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đại học Vinh là cơ sở thứ 2 (cùng với Đại học Sư phạm Hà Nội) được đào tạo cử nhân sư phạm Toán chất lượng cao. Ảnh tư liệu.
Đại học Vinh là cơ sở thứ 2 (cùng với Đại học Sư phạm Hà Nội) được đào tạo cử nhân sư phạm Toán chất lượng cao. Ảnh tư liệu.

PGS.TS. Kiều Phương Chi - Viện trưởng Viện Sư phạm tự nhiên, Trường Đại học Vinh cho biết, Sinh viên theo học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Sư phạm toán học tại Trường Đại học Vinh sẽ  có nhiều cơ hội được tham gia các Trường hè “Toán học cho sinh viên” hàng năm do Viện Toán học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các trường đại học trong nước phối hợp tổ chức. Sinh viên có cơ hội được nhận nhiều học bổng như: Học bổng của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học, học bổng Odon Vallet hàng năm của tổ chức khoa học “Gặp gỡ Việt Nam”, học bổng khuyến khích học tập hàng tháng của nhà trường và nhiều học bổng của các tổ chức khác với giá trị cao.

Sinh viên sẽ được miễn hoàn toàn học phí, được học miễn phí các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ ngoại ngữ; có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu về Toán có uy tín trong và ngoài nước; được tham gia thực hiện hoặc trực tiếp làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học; được giới thiệu các học bổng du học chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ở nước ngoài. Đặc biệt, ngành sư phạm Toán học chất lượng cao sẽ không thu học phí của sinh viên.

Cho đến nay, Trường Đại học Vinh là một trong hai cơ sở đào tạo trong cả nước (cùng với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh và đào tạo ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao.

Đây được xem là hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Vinh. Trước đó, Trường Đại học Vinh cũng đã tiến hành nhập các Khoa sư phạm tự nhiên, thành lập Viện Sư phạm tự nhiên và sẽ tiếp tục thành lập các viện khác theo mô hình viện trong trường.

P.V

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.