Học sinh giành HCV quốc tế được thưởng gấp 50 lần lương cơ sở?

Cho rằng chế độ khen thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế còn thấp, Bộ Giáo dục đề xuất mở rộng đối tượng, tăng mức thưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo nghị định mới về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế.

Bộ Giáo dục đề xuất lấy lương cơ sở làm căn cứ tính thưởng. Học sinh, sinh viên giành huy chương vàng quốc tế sẽ được thưởng bằng 50 lần lương cơ sở (với mức lương 1,3 triệu đồng hiện nay, tiền thưởng sẽ khoảng 65 triệu đồng); huy chương bạc quốc tế bằng 33 lần mức lương cơ sở (42,9 triệu đồng); huy chương đồng quốc tế bằng 22 lần lương cơ sở (28,6 triệu đồng).

4 nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic vật lý, toán và hóa học quốc tế 2017. Ảnh: Internet
4 nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic Vật lý, Toán và Hóa học quốc tế 2017. Ảnh: Internet

Người đoạt giải Khuyến khích quốc tế được thưởng bằng 12 lần mức lương cơ sở (15,6 triệu). Người đoạt giải khu vực có mức thưởng đề xuất từ 5,2 triệu đến 42,9 triệu; giải quốc gia từ 1,9 triệu đến 5,2 triệu đồng. Theo phương án này, bình quân tổng số tiền thưởng ngân sách chi hàng năm khoảng 5 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục cũng đề xuất mở rộng hình thức khen thưởng, theo nguyên tắc thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Mức khen mới là tặng Huân chương lao động cho học sinh, sinh viên đạt huy chương vàng, bạc quốc tế; Bằng khen Bộ trưởng được trao cho giải khuyến khích quốc tế, huy chương đồng khu vực, giải khuyến khích khu vực và học sinh đạt giải quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục còn đề nghị bổ sung khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích cao trong nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, đạt thành tựu trong các lĩnh vực chuyên ngành khác trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Chính sách mới nhằm khuyến khích các em tích cực học tập, nghiên cứu khoa học.

5/5 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn năm 2016 tại Ấn Độ đều đoạt giải.
5/5 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn năm 2016 tại Ấn Độ đều đoạt giải.

Theo Quyết định 158 năm 2002, mức thưởng đối với học sinh đoạt Huy chương Vàng Quốc tế là 15 triệu đồng, khu vực quốc tế là 10 triệu đồng; Huy chương Bạc Quốc tế là 10 triệu đồng, khu vực quốc tế là 7 triệu; Huy chương Đồng Quốc tế là 7 triệu... Mức thưởng cho học sinh giỏi cấp Quốc gia các giải Nhất, Nhì, Ba tương ứng là một triệu đồng, 700.000 đồng và 400.000 đồng.

Quyết định 158 chỉ khen thưởng đối với các em đoạt giải trong kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng nghề quốc tế. Trong khi theo Bộ Giáo dục, hiện nay cùng với đào tạo học sinh, sinh viên giỏi về kiến thức cần coi trọng đào tạo lĩnh vực giáo dục ứng dụng, thực hành.

Theo quy định, chỉ huy chương vàng Olympic quốc tế mới được Thủ tướng tặng Bằng khen, các thành tích quốc tế, khu vực, quốc gia khác đều nhận bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục. 

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.