Nghệ An chưa tinh giản biên chế giáo viên

(Baonghean.vn)- Năm 2017, 2018, Nghệ An chưa tinh giản đội ngũ giáo viên. Từ nay đến năm 2021, tỉnh cũng dự kiến sẽ tuyển thêm 500 giáo viên mầm non theo diện hợp đồng Thông tư 09.

Sáng 20/12, Đoàn công tác của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV có buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình thi hành Luật Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn.  Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cành buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Hà

Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 đã tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà trong những năm qua. Riêng tại Nghệ An, việc thực hiện Luật Giáo dục đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Ngô Thị Minh - Phó Trưởng đoàn Giám sát nêu lên những ý kiến xung quanh việc triển khai Luật Giáo dục hiện nay. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Ngô Thị Minh - trưởng đoàn giám sát nêu lên những ý kiến xung quanh việc triển khai Luật Giáo dục hiện nay. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật Giáo dục sau hơn 10 năm thực hiện cũng đã nảy sinh một số bất cập và gây nên nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản còn thiếu đồng bộ, có nội dung chưa chặt chẽ, rõ ràng, chồng chéo.

Tại buổi làm việc, với tinh thần thẳng thắn, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về việc sửa đổi Luật Giáo dục trong thời gian tới. Trong đó, tập trung đến các vấn đề như tinh giản giáo viên, có hay không nên cơ cấu đầu tư lại các cấp học, việc miễn học phí ở các trường phổ thông hay vấn đề tự chủ ở các trường đại học, cao đẳng. Nhiều ý kiến cũng đề xuất nên quay trở lại việc thu tiền đóng góp xây dựng, thay vì thu xã hội hóa để tránh nảy sinh những tiêu cực như hiện nay.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu đề xuất những điều chỉnh về Luật Giáo dục hiện nay. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu đề xuất những điều chỉnh về Luật Giáo dục hiện nay. Ảnh: Mỹ Hà

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn đầu tư ưu tiên cho ngành giáo dục  và đã đem đến nhiều kết quả rất tích cực.

Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, để Luật Giáo dục triển khai hiệu quả hơn thì Luật cần quy định rõ các vấn đề về chuẩn giáo viên, có phương án cụ thể cho các khoản đóng góp và giám sát chặt chẽ việc hoạt động của các nhà trường hiện nay.

Bên cạnh đó, cũng nên có cơ chế “mở” thu hút các nhà đầu tư, các nguồn lực cho ngành giáo dục. Đồng chí cũng đề nghị có chính sách miễn học phí cho bậc học mầm non và THCS để tăng cơ hội cho học sinh đến trường.

Mỗi một năm, tỉnh Nghệ An đầu tư khoảng 90 tỷ đồng cho ngành giáo dục. Trong đó, khoảng 60 tỷ đầu tư cho cơ sở vật chất. Ảnh: MH
Mỗi năm, tỉnh Nghệ An đầu tư khoảng 90 tỷ đồng cho ngành giáo dục. Trong đó, khoảng 60 tỷ đầu tư cho cơ sở vật chất. (Trong ảnh: Giờ trải nghiệm của học sinh Trường mầm non Tràng Sơn, huyện Đô Lương). Ảnh: Mỹ Hà

Những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc sẽ được đoàn công tác của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội  khóa XIV tiếp thu để xây dựng Luật Giáo dục sửa đổi trong thời gian tới để ngày càng sát hơn với thực tiễn.

Liên quan đến công tác tinh giản giáo viên, tại buổi làm việc, đồng chí  Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Ngành giáo dục là ngành đặc thù, việc tinh giản giáo viên rất khó khăn vì còn căn cứ vào số giáo viên trên lớp, căn cứ vào số lượng học sinh. Riêng tại Nghệ An, trong năm 2017, tỉnh chưa tinh giản đội ngũ giáo viên và tiếp tục ổn định trong năm 2018.

Từ nay đến năm 2021, tỉnh cũng dự kiến sẽ tuyển thêm 500 giáo viên mầm non theo diện hợp đồng Thông tư 09. Số lượng hơn 1.000 giáo viên dôi dư sẽ tiến hành đánh giá lại và tiến tới tạo điều kiện đi đào tạo để chuyển đổi giảng dạy sang các bậc học khác.

Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.