Sự ra đời của nút like trên Facebook

Lần tới khi bạn click vào nút like trên Facebook, bạn có thể sẽ nhớ đến câu chuyện thiếu chút nữa nó đã chẳng bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Nút Like có lẽ là một trong những tính năng đơn giản nhất của Facebook nhưng thực tế lại là một trong những tính năng quan trọng nhất. Đến nay, nút Like trên Facebook đã phát triển thành nhiều biến thể khác nhau được gọi chung là Reactions. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, ý tưởng về một nút đồng thuận trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh từng mất đến 2 năm để thai nghén.

Andrew Bosworth, Phó Chủ tịch mảng Quảng cáo và Trang tại Facebook, từng chia sẻ trên Quora rằng ý tưởng về một nút hình ngôi sao, dấu cộng hoặc ngón tay cái giơ lên lần đầu xuất hiện vào tháng 7 năm 2007, ba năm sau khi “TheFacebook” chính thức ra mắt vào năm 2004. Ban đầu, nút đồng thuận trên Facebook được đề xuất có tên là “awesome button” (tạm dịch: nút tuyệt vời). Vài tháng sau đó, ai đó đề xuất tên gọi “like” thay thế, nhưng theo Bosworth, ý kiến này không nhận được nhiều hưởng ứng.

Nút Like và những biến thể của nó.
Nút Like và những biến thể của nó.

Lúc bấy giờ, nhóm đứng đằng sau các tính năng News Feed tỏ ra hứng thú bởi một nút đồng thuận có thể giúp họ xếp hạng các bài đăng dựa trên sự phổ biến. Nhóm quảng cáo trong khi đó nghĩ rằng những nút tương tác như vậy có thể tăng tỷ lệ click trên quảng cáo. Thế nhưng vào tháng 11 năm 2007, khi ý tưởng về nút đồng thuận được trình lên Mark Zuckerberg, cha đẻ Facebook không quá hào hứng.

Anh lo ngại rằng tính năng mới có thể khiến tính năng chia sẻ hay bình luận lu mờ. Người dùng có thể sẽ chỉ click vào một nút bấm thay vì chia sẻ lại hay viết một nội dung gì đó. Sau buổi họp này, Bosworth cho biết, “quá trình phát triển tính năng về cơ bản đã bị dừng lại.”

Mãi đến tháng 12 năm 2008, Jonathan Piles, Jaren Morgenstern và Soleio tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng nút Like mặc cho rất nhiều hoài nghi về khả năng nó được Mark Zuckerberg đồng ý. Một số người còn gọi đây là một “dự án bị nguyền rủa”. Dù vậy, một vũ khí bí mật đã được đưa ra bởi nhà khoa học dữ liệu Itamer Rosenn trong đó khẳng định một nút like sẽ không làm giảm lượng bình luận trong một bài đăng.

Mark Zuckerberg thiếu chút nữa không chấp thuận sự xuất hiện của một tính năng “like” trên mạng xã hội do anh tạo ra.
Mark Zuckerberg thiếu chút nữa không chấp thuận sự xuất hiện của một tính năng “like” trên mạng xã hội do anh tạo ra.

Thực tế, nó thậm chí còn giúp số bình luận tăng lên bởi nút like sẽ giúp đẩy mạnh điểm phổ biến của bài đăng trên News Feed, giúp bài đăng tiếp cận được với nhiều người hơn. Lo ngại của Mark bỗng dưng trở thành một lo ngại… không có cơ sở.

Một vấn đề lớn hơn là FriendFeed, một trang tổng hợp xã hội đóng cửa vào tháng 5 năm 2015, lúc đó có ra mắt một tính năng “like” vào tháng 10 năm 2007. Cuối cùng thì vào ngày 9 tháng 2 năm 2009, “like” trên Facebook cũng chính thức được ra mắt.

Lần tới khi click vào nút like trên Facebook, bạn có thể sẽ nhớ đến câu chuyện thiếu chút nữa nó đã chẳng bao giờ xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Theo Saostar

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.