Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Đà Nẵng: Tiếp sức sĩ tử xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Hội đồng hương Nghệ - Tĩnh tại Đà Nẵng tổ chức Chiến dịch “Tiếp sức sĩ tử xứ Nghệ năm 2014” với gần 400 tình nguyện viên là con em xứ Nghệ học tập và công tác trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia. Các hoạt động tiếp sức thí sinh bắt đầu từ ngày 23-6 đến ngày 16-7 trên khắp các địa điểm thi, nhà ga, bến xe và tại nhiều trục đường chính trên địa bàn thành phố.

Lễ ra quân “Tiếp sức sĩ tử xứ Nghệ năm 2014” vừa diễn ra với sự tham gia của 200 tình nguyên viên.

Ông Hồ Anh Sơn (áo trắng), tổng chỉ huy chiến dịch
Ông Hồ Anh Sơn - tổng chỉ huy chiến dịch

Anh Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Công ty 545, Trưởng Ban Khuyến học của Hội, Tổng chỉ huy chiến dịch cho biết, các tình nguyện viên giúp thí sinh là con em Nghệ An – Hà Tĩnh đăng ký dự thi đại học tại các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng tìm địa điểm thi, tư vấn về nhà trọ, hỗ trợ hơn 100 chỗ ở miễn phí, hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho các thí sinh và người nhà; thành lập các đội xe chở thí sinh và hỗ trợ di chuyển, đồng thời hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi.

Ban chỉ huy Chiến dịch
Ban chỉ huy Chiến dịch.
Toàn thể tình nguyện viên
Toàn thể tình nguyện viên.

Điểm đặc biệt của Chiến dịch năm nay là các tình nguyện viên sẽ triển khai công việc tại các chốt liên tục 24/24 giờ. Với lực lượng đông đảo và nhiệt huyết, các Tình nguyện viên xứ Nghệ sẽ nỗ lực hết sức mình đem lại sự vững tâm cho các sỹ tử từ mảnh đất Nghệ Tĩnh trước kỳ thi. Dự tính, 2000 sỹ tử Nghệ Tĩnh cũng như các tỉnh xa khác sẽ được tiếp sức trong mùa thi năm nay bởi các Tình nguyện viên Nghệ Tĩnh .

Ngay sau lễ ra quân, các Tình Nguyện viên đã triển khai các kế hoạch cũng như công việc theo đội, nhóm và địa điểm đã được phân chia.

Thêm một lần nữa, HĐH Nghệ Tĩnh tại Đà Nẵng cùng những người con xứ Nghệ tại Đà Nẵng thể hiện được tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, tinh thần hướng về quê hương. Đây là một hoạt động cực kỳ ý nghĩa và thiết thực, hun đúc thêm tinh thần hiếu học của người Nghệ Tĩnh.

Mọi yêu cầu hỗ trợ theo thông tin :

-      Khu Vực Liên Chiểu, bến xe, ĐH Bách Khoa , ĐH Sư Phạm: Số ĐT: 0982 473 991 – 01648 836 488

-      Khu Vực Cẩm Lệ, Hải Châu,ĐH Ngoại Ngữ , Kiến Trúc..: Số ĐT: 0962 845 640

-      Khu vực ĐH Kinh Tế, Ngũ Hành Sơn: Số ĐT: 01659 173 894 – 01678 696 288

-      Khu Vực ĐH Đông Á, CĐ Công Nghệ, Ga Tàu : Số ĐT: 0966 097 337

-      Số ĐT đường dây Nóng : 0973 309 456

Hoàng Khánh Hưng

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.