TP HCM: Ra mắt mô hình trường học xanh đầu tiên của Việt Nam

Ngày 4/2, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt mô hình trường học xanh tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Mô hình trường học xanh tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh được ứng dụng công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED, hệ thống pin Mặt trời nối lưới điện 2kWp dùng cho một số thiết bị như quạt, điều hòa không khí, tủ lạnh, tivi…

Mô hình trường học xanh này được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm xanh hóa trường học và tăng nhận thức về tiết kiệm năng lượng cho học sinh bằng cách áp dụng công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. 

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết trước đây cũng có vài trường tổ chức lại các hoạt động, thay thế thiết bị để tiết kiệm năng lượng nhưng chưa được làm đồng bộ.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh là mô hình trường học xanh đầu tiên tại Việt Nam, cũng là mô hình mẫu về giáo dục và thực hiện tiết kiệm năng lượng cho hệ thống trường học trên địa bàn thành phố. 

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét và phê duyệt dự án mở rộng mô hình trường học xanh lên mức 6-8 trường/năm. 

Theo số liệu của Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh, trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng của thành phố thì hộ gia đình và trường học chiếm 40% tổng năng lượng tiêu thụ. 

Mục tiêu nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng trong trường học là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra cho các đơn vị liên quan. 

Nhân dịp này, trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức ngày hội tiết kiệm năng lượng với các hoạt động như thi vẽ tranh, thi Rung chuông vàng chủ đề tiết kiệm.

Theo Vietnam+

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.