Vượt khó học giỏi

(Baonghean) - Lớn lên không có sự đùm bọc của người cha, mẹ thường xuyên đau ốm nhưng em Nguyễn Thu Hà My, học sinh lớp 12B1- Trường THPT Quỳnh Lưu 4 (huyện Quỳnh Lưu) đã vượt qua hoàn cảnh vươn lên học tập tốt.

Hà My sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Thuận (Thị xã Thái Hòa). Cha bỏ đi, em lớn lên trong sự đùm bọc, che chở, yêu thương của mẹ. Gia đình khó khăn, mọi sinh hoạt trong nhà đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Thật không may, mẹ em sau đó đau ốm thường xuyên, thị lực chỉ còn 2/10. Vì sức khỏe yếu nên những công việc hàng ngày đều do My đảm nhiệm, lo toan thay mẹ. Cứ 1 tuần em lại phải đưa mẹ đi bệnh viện cách nhà gần 30 km để khám bệnh.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nguyễn Thu Hà My đã âm thầm cố gắng vượt qua hoàn cảnh để vươn lên học giỏi. Trong nhiều năm liền, My là học sinh giỏi. Năm 2013, My dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và đạt Thủ khoa chuyên Văn. Nhưng giấc mơ trường chuyên phải tạm gác lại bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm không có ai chăm sóc. My đăng ký vào học ở Trường THPT Quỳnh Lưu 4. Năm lớp 10, em đạt học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh qua mạng, bước sang lớp 11, em tiếp tục gặt hái thêm thành công khi em được 2 giải Khuyến khích môn Văn và tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi quốc gia Olympic tiếng Anh qua mạng, em đạt Huy chương Đồng. Trong suốt 2 năm học, My là học sinh có số điểm tổng kết cao nhất trường với 9,3 điểm. Năm học vừa qua, em là một trong những đại biểu thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An được vinh danh.
Khi được hỏi về bí quyết học tập, My chia sẻ: Để học tập tốt, bản thân cần phải chăm chỉ, kiên trì và tự giác. Ngoài các chương trình học trên sách giáo khoa, cần tham khảo thêm tài liệu để có cách giải Toán hay, xem các chương trình thời sự, đọc báo để nắm bắt thông tin. Trong quá trình học, My luôn lấy câu châm ngôn “Ngoài sự thông minh chiếm 1% thì 99% còn lại thì cần sự chăm chỉ, kiên trì và tự giác” để áp dụng cho bản thân. 
Cô Trần Thị Việt Hằng - giáo viên chủ nhiệm của Hà My, cho biết: Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng My rất chăm ngoan, học giỏi. Điểm tổng kết luôn đạt 9 điểm trở lên. Ngoài ra, My còn là một lớp trưởng gương mẫu, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch học tập rất tốt, được sự tin tưởng của thầy cô, cũng như Ban Chấp hành Đoàn trường và sự yêu mến của bạn bè”.
Việt Hùng

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.