Phát động "Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An 2016"

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An 2016” chính thức được phát động tại Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh). Cuộc thi do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Tham dự có các ông: Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh; Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật; đại diện các sở, ngành liên quan và ban giám hiệu cùng học sinh các trường THCS, THPT tham gia cuộc thi.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng là cuộc thi có tầm quốc gia và quốc tế, được tổ chức hàng năm. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, hướng các em vào các hoạt động thực tiễn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, rèn kỹ năng sáng tạo, phấn đấu trở thành những nhà sáng chế tương lai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự sự kiện.

Để phổ biến và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc thi qua từng năm, các đơn vị chủ trì thường xuyên có các hoạt động khuyến khích các nhà trường và học sinh tham gia. Vì vậy, ngoài phát động rộng rãi trong các trường THCS, THPT, Sở KHCN, Sở GD-ĐT và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức tập huấn về Sáng tạo học và Sáng tạo khoa học kỹ thuật cho giáo viên và học sinh các trường tham gia. Đây là hoạt động cần thiết, bổ ích để định hướng và nâng cao chất lượng các sản phẩm dự thi năm nay.

.
Ông Hoàng Xuân Trường- Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phổ biến các nôi dung tập huấn về Sáng tạo học và Sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Sau lễ phát động, các đơn vị tổ chức hội thảo, tập huấn các nội dung liên quan đến cuộc thi. Các đại biểu mong muốn các ban, ngành quan tâm hơn nữa đến cuộc thi và có những cơ chế khuyến khích xứng đáng để khơi dậy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An 2016 do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Đối tượng dự thi dành cho tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi từ 6 đến 19 đang sinh sống, học tập và lao động tại tỉnh Nghệ An. Cuộc thi cũng khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng cao vùng xa, biên giới, dân tộc ít người tham gia.

Lĩnh vực dự thi gồm: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thời gian tổ chức từ 7/2015 – 15/5/2016.

Hoài Thu

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.