Học sinh Hà Nội tập làm nông dân

Học sinh của trường Liên cấp Việt Úc hào hứng thăm quan và học tập tại nông trang Bá Hiên ở thôn Đồng Lư.
Khung cảnh đặc trưng của vùng quê Bắc bộ với dòng sông, cây tre, con trâu là điều thú vị cho các em học sinh trường quốc tế khám phá tại nông trang Bá Hiên.
Khung cảnh đặc trưng của vùng quê Bắc bộ với dòng sông, cây tre, con trâu là điều thú vị cho các em học sinh trường quốc tế khám phá tại nông trang Bá Hiên.
Hướng tới mục tiêu nuôi dưỡng tình yêu của trẻ với thiên nhiên và môi trường, hàng trăm học sinh của trường Liên cấp Việt Úc, Hà Nội đã có buổi thăm quan và học tập tại nông trang Bá Hiên ở thôn Đồng Lư, Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội.
Nông trang Bá Hiên với không gian xanh như một làng quê thu nhỏ tạo ra một địa điểm vui chơi tương tác và độc đáo đối với các em nhỏ của trường Việt Úc khối tiểu học.
Tại Nông trang các em học sinh đã được trải nghiệm những hoạt động thú vị, như ở khu vật nuôi, các bé sẽ được học về đa dạng tiến hóa của sinh vật, các nhóm vật nuôi trên cạn, dưới nước, quan sát hình thái của chúng và cho vật nuôi ăn dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và các bác nông dân làm tại nông trang.
Ở khu trồng trọt, các em nhỏ được học về các nhóm cây trồng, rễ cọc, rễ chùm, phân loại theo lá. Tự tay mình chăm sóc cây cối, thu lượm rau quả.
Chương trình chỉ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng đã thực sự để lại cho thầy cô và các em nhỏ của trường Quốc tế Liên cấp Việt Úc một kỷ niệm đẹp tại nông trang Bá Hiên.
Các em học sinh trường quốc tế Việt Úc hào hứng trong buổi học tập dã ngoại tại một vùng quê Bắc bộ.
Các em học sinh trường quốc tế Việt Úc hào hứng trong buổi học tập dã ngoại tại một vùng quê Bắc bộ.
Ngay khi đến nông trang, các bé sẽ được thầy cô hướng dẫn khám phá về các loài cây, con vật được chăm sóc tại nông trang.
Ngay khi đến nông trang, các bé sẽ được thầy cô hướng dẫn khám phá về các loài cây, con vật được chăm sóc tại nông trang.
Các bé sẽ điền tên các con vật, loài cây mình khám phá được vào trong phiếu có sẵn.
Các bé sẽ điền tên các con vật, loài cây mình khám phá được vào trong phiếu có sẵn.
Các bé được thỏa thích tự tay thu hái quả trong giờ thực hành tại nông trang.
Các bé được thỏa thích tự tay thu hái quả trong giờ thực hành tại nông trang.
Các hoạt động của học sinh luôn được các thầy cô tận tình chỉ bảo, giải thích trong suốt thời gian học tập tại nông trang Bá Hiên.
Các hoạt động của học sinh luôn được các thầy cô tận tình chỉ bảo, giải thích trong suốt thời gian học tập tại nông trang Bá Hiên.
Các bé được thỏa thích khám phá về các loài cây, tìm hiểu về các bộ phận thân, rễ, lá... quy trình ra hoa kết trái của các loại quả.
Các bé được thỏa thích khám phá về các loài cây, tìm hiểu về các bộ phận thân, rễ, lá... quy trình ra hoa kết trái của các loại quả.
Tưới nước cho cây trồng.
Tưới nước cho cây trồng.
Trải nghiệm công việc trồng rau của các bác nông dân.
Trải nghiệm công việc trồng rau của các bác nông dân.
Chương trình đã để lại cho thầy cô và các em nhỏ của trường Quốc tế Liên cấp Việt Úc một kỷ niệm đẹp tại nông trang Bá Hiên.
Chương trình đã để lại cho thầy cô và các em nhỏ của trường Quốc tế Liên cấp Việt Úc một kỷ niệm đẹp tại nông trang Bá Hiên.
Theo Giao thông Oline

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.