Hơn 500 học sinh Nghệ An bỏ học để lấy chồng, đi biển

(Baonghean) - Sau học kỳ I năm học 2015 - 2016, tình trạng học sinh bỏ học không những tái diễn mà còn có xu hướng gia tăng ở học sinh khối THPT và nhiều địa bàn trong toàn tỉnh. 

Bỏ học từ miền ngược xuống miền xuôi

Trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tình trạng học sinh bỏ học lập gia đình diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là nữ sinh dân tộc Mông. Số lượng học sinh bỏ học tăng sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Riêng năm nay, trong số những học sinh bỏ học, không ít em là học sinh khá của trường.

Mới đây, em Già Y Xì, một học sinh ngoan, học lực khá của lớp 12A không đến lớp. Ông Già Nỏ Chống, bố của Y Xì cho biết: “ Xì nó lấy chồng rồi. Nhưng nhà chồng nó ở Sơn La nên chồng nó không muốn cho nó đi học”.
Trường hợp em Lỳ Y Hương, lớp 11V lại khác, Y Hương lấy chồng gần nhà, bố mẹ chồng cũng không ngăn cấm em tiếp tục đến trường. Nhưng vì mặc cảm, ngại bạn bè trong lớp nên mới đây, em cũng đã nghỉ học giữa chừng.
Theo số liệu của Ban giám hiệu Trường THPT Kỳ Sơn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trường có 10 học sinh bỏ học, tính cả học kỳ I là 50 em. Nguyên nhân được các thầy cô phân tích là do kinh tế gia đình khó khăn, phụ huynh không quan tâm đến việc học của con em, nhiều em bỏ học đi làm ăn xa, một số trường hợp di cư trái phép sang Lào cùng gia đình. Đáng nói là dù đã tuyên truyền nhiều nhưng tình trạng tảo hôn ở học sinh nữ vẫn còn xảy ra, đặc biệt là ở các xã thuộc vùng cao như: Keng Đu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Na Ngoi, Mường Lống, Tây Sơn, và xã Huồi Tụ.
Nếu như trước đây, học sinh bỏ học chỉ tập trung ở các huyện vùng sâu, vùng xa thì nay xu hướng gia tăng ở vùng biển, khu vực đồng bằng và thành thị. Trường THPT Nam Đàn 2 (Nam Đàn), năm học này có 3 em xin bảo lưu kết quả học tập.
Theo thầy giáo Lê Văn Quyền - Phó Hiệu trưởng nhà trường thì “việc vận động các em đến trường lại gặp rất khó khăn”. Nguyên nhân chính của việc học sinh bỏ học, một số là vì hoàn cảnh khó khăn; một số trường hợp là vì ham chơi, học tập không hiệu quả nên các em không còn hào hứng đi học.
Nhiều bàn học vắng bóng học trò ở Trường THPT Quỳnh Lưu 3.
Nhiều bàn học vắng bóng học trò ở Trường THPT Quỳnh Lưu 3.
Trường THPT Quỳnh Lưu 3 (nằm trên địa bàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu), trung bình mỗi năm có khoảng 30 em bỏ học và cao điểm nhất là năm học 2014 - 2015 với 50 em bỏ học.
Theo thầy Nguyễn Đình Phượng - Hiệu trưởng nhà trường, 2/3 học sinh của trường là con em vùng biển, đa phần bố mẹ các em không muốn con học nhiều. Ngược lại, họ khuyến khích con đi biển hoặc đi làm sớm vì nhanh có thu nhập. Do đó, rất ít em nghĩ đến việc học nghề để có công việc ổn định mà chấp nhận một công việc tạm bợ, bấp bênh hoặc vào Nam làm công nhân lao động. Lý do của các em rất đơn giản bởi “học lên đại học cũng khó xin được việc làm”.

Hơn 500 em bỏ học

Số học sinh bỏ học trong năm học 2015 - 2016 ở khối THPT tăng lên đáng kể so với năm ngoái. Chỉ riêng học kỳ I đã có trên 500 em bỏ học (cả năm học 2014 - 2015 là 688 em). Trong khi đó, sau Tết Nguyên đán mới là thời điểm học sinh bỏ học nhiều nhất. Một số trường tỷ lệ học sinh bỏ học gia tăng như THPT Con Cuông 29 em, THPT Quế Phong 15 em. Ở các huyện đồng bằng, số học sinh bỏ học nhiều tập trung vào các trường dân lập.

Cụ thể, ở thành phố Vinh là THPT Nguyễn Trường Tộ - 22 em; THPT VTC và THPT Nguyễn Huệ - 24 em. Ở huyện Quỳnh Lưu, THPT Cù Chính Lan có 16 em, THPT Nguyễn Đức Mậu 16 em, THPT Bắc Quỳnh Lưu 14 em, Ở huyện Diễn Châu, tổng số học sinh bỏ học ở 2 trường THPT Ngô Trí Hòa và Nguyễn Du là 30 em...

Mỹ Hà - Lữ Phú

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.