7 xác ướp trong hầm mộ nghìn năm

Các nhà khoa học Ba Lan mới đây khai quật một hầm mộ từ thời Trung cổ có niên đại 900 năm, chứa 7 xác ướp và các bức tường khắc chữ bí ẩn.

7 xác ướp được phát hiện ở trong hầm mộ. Ảnh: Live Science
7 xác ướp được phát hiện ở trong hầm mộ. Ảnh: Live Science
Theo Live Science, hầm mộ được khai quật ở Old Dongola, một khu vực thuộc Sudan ngày nay. Nơi đây từng là thủ đô của Makuria, một vương quốc Kito giáo sống hòa bình với Ai Cập cách đây 900 năm.
Robert Mahler, một nhà khảo cổ học thuộc Đại học Warsaw, cho biết 7 xác ướp bên trong hầm mộ đều của những người đàn ông lớn tuổi, với độ tuổi trên 40. Trang phục của những người này phần lớn đều không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên theo chuyên gia của bảo tàng Wilanów Palace, Barbara Czaja-Szewczak, thì những người này trước đây ăn mặc khá đơn giản và chủ yếu mặc vải lanh.
Một trong 7 xác ướp được cho là của Tổng giám mục Georgios, một nhà lãnh đạo tôn giáo có thế lực nhất của vương quốc này. Theo dòng chữ ghi trên bia mộ của vị Tổng giám mục được tìm thấy ở gần khu vực khai quật, thì người đàn ông này qua đời năm 1.113 trước Công nguyên, ở tuổi 82.
Nhóm nghiên cứu cho biết, miệng của hầm mộ có thể đã được bịt kín bằng gạch đỏ và vữa xây, sau khi người cuối cùng được chôn cất. Các dòng chữ trên bức tường hầm mộ được ghi bằng mực đen, trên một lớp sơn mỏng, viết bằng tiếng Hy Lạp và Sahidic Coptic (tiếng Ai Cập cổ).
Bản khắc chữ gồm các đoạn trích trong một số cuốn kinh phúc âm của Luke, John, Mark và Matthew, cùng với các ký hiệu, tên người và một lời cầu kinh của Đức mẹ đồng trinh Maria. Theo dòng chữ khắc thì sau khi Đức mẹ đồng trinh Maria qua đời, bà đã lên thiên đàng cùng với Chúa Jesus.
Các bức tường khắc chữ bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Ai Cập cổ. Ảnh: Polish Centre of Mediterranean Archaeology Archives
Các bức tường khắc chữ bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Ai Cập cổ. Ảnh: Polish Centre of Mediterranean Archaeology Archives
Các dòng chữ này đều được viết bởi một người có tên là Ioannes. Căn cứ vào 3-4 chữ ký mà người này để lại trên các bức tường, nhóm nghiên cứu cho rằng đây có thể là một hình thức để tránh tà ma hay ác quỷ theo quan niệm của người Trung cổ.
Hầm mộ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1993, tuy nhiên không được khai quật cho đến năm 2009. Trong quá trình khai quật, xác ướp được chuyển ra ngoài để nghiên cứu, các bức tường đều được lau dọn sạch sẽ và những dòng văn bia được ghi lại để phục vụ cho các công trình nghiên cứu chi tiết. 
Nhóm nghiên cứu cũng cho biết họ đang thu thập và tổng hợp các bản khắc trên những bức tường, dự kiến sẽ công bố trong một cuốn sách trong tương lai
Theo.vnexrpess

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.