Bộ nhớ USB độc đáo mỏng như giấy

Để chuyển được dữ liệu từ nơi này sang nơi khác, thay vì suốt ngày phải đi tìm và mua lại usb, thì với một miếng dán sticker, bạn có thể tiến hành công việc này một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Vừa có thể viết lên nó như một miếng giấy nhớ, vừa có thể chuyển tải dữ liệu, Datastickies sẽ làm hài long với những ai quá bận rộn để đi tìm lại chiếc usb của mình để phục vụ cho công việc.
Vừa có thể viết lên nó như một miếng giấy nhớ, vừa có thể chuyển tải dữ liệu, Datastickies sẽ làm hài long với những ai quá bận rộn để đi tìm lại chiếc usb của mình để phục vụ cho công việc.
Vừa có thể viết lên nó như một miếng giấy nhớ, vừa có thể chuyển tải dữ liệu, Datastickies sẽ làm hài long với những ai quá bận rộn để đi tìm lại chiếc usb của mình để phục vụ cho công việc.
Thiết bị lưu giữ dữ liệu mới có tên gọi là Datastickies là sản phẩm của nhà thiết kế Aditi Singh và giáo sư Parag Anand đến từ New Delhi, Ấn Độ.
Datastickies được thiết kế với cấu trúc là những ổ đĩa vô cùng mỏng được xếp chồng lên nhau. Chúng có hình dạng không khác gì một miếng giấy nhớ, có thể dính vào và bóc ra được dễ dàng.
Sử dụng Datastickies bằng cách dính chúng vào phía trước của máy tính, TV hoặc điện thoại thông minh. Các dữ liệu được chuyển từ thiết bị nguồn sang Datastickies là nhờ chất keo dính đặc biệt của nó.
Được biết, Datastickies được làm từ chất Graphene - một vật liệu dẫn điện siêu mạnh được làm từ các nguyên tử carbon.
Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và sẽ cho ra kích cỡ các “usb dính” khác nhau từ 2GB lên đến 32GB.
Nhà thiết kế Aditi Singh cho biết: “Sử dụng ổ cứng USB vô cùng bất tiện, bởi lẽ chúng ta bắt buộc phải cắm chúng vào khe thích hợp và còn dễ bị mất. Datastickies ra đời đã giải quyết được hoàn toàn những vấn đề trên”.
Không chỉ vậy, Aditi Signh và Parag Anand đang xem xét để phát triển các sản phẩm phụ trợ và ứng dụng cho sản phẩm Datastickies.
Theo.vietnamnet

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.