EU hợp tác với Hàn Quốc để phát triển mạng 5G

Liên minh châu Âu (EU) đang hợp tác với Hàn Quốc để cùng nhau nghiên cứu thế hệ tiếp theo của công nghệ di động băng thông rộng, với hy vọng kinh nghiệm của quốc gia châu Á này sẽ giúp EU bắt kịp trong lĩnh vực mà EU đang bị Mỹ và châu Á vượt qua.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, châu Âu từng dẫn đầu trong sự cạnh tranh của công nghệ mạng di động GSM, tiêu chuẩn ban đầu cho các mạng điện thoại di động, tuy nhiên sau đó các nước EU đã bị Mỹ và các quốc gia châu Á vượt qua trong việc phát triển và triển khai công nghệ di động băng thông rộng 4G.
Trong khi đó, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có mạng băng thông rộng di động nhanh nhất thế giới và là quốc gia dẫn đầu về phát triển công nghệ băng thông rộng không dây. Đây cũng là “quê nhà” của 2 trong số những hãng sản xuất lớn nhất thế giới là Samsung và LG.
Việc hợp tác giữa EU và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ giúp mạng 5G sớm được triển khai vào thực tế
Việc hợp tác giữa EU và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ giúp mạng 5G sớm được triển khai vào thực tế
Do vậy, liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hợp tác cùng Hàn Quốc để nghiên cứu và phát triển thế hệ tiếp theo của mạng di động băng thông rộng (5G) với hy vọng kinh nghiệm của Hàn Quốc sẽ giúp EU bắt kịp trong lĩnh vực di động băng thông rộng, một lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế và việc làm.
Trên lý thuyết, mạng di động 5G hứa hẹn sẽ mang lại tốc độ kết nối tốt hơn so với mạng 4G hiện tại để đối phó với số lượng người dùng Internet di động ngày càng tăng. EU ước tính một bộ phim chất lượng cao chỉ mất 6 giây để tải về từ Internet thông qua công nghệ mới, so với 6 phút của mạng 4G trước đây.
Trước đó các doanh nghiệp tại châu Âu đã nhiều lần kêu gọi EU nâng cao chất lượng cơ sở hạn tầng thông tin liên lạc di động tại các quốc gia ở châu Âu, cho rằng mạng lưới không tương xứng để cản trở quá trình tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế, nhất là trong thời điểm châu Âu đang dần thoát ra khỏi cuộc suy thoái kéo dài.
“Mạng 5G sẽ trở thành huyết mạnh mới của nền kinh tế và xã hội kỹ thuật số khi nó được ra mắt”, Neelie Kroes, Ủy viên về viễn thông của EU cho biết trong một thông cáo được đưa ra về sự hợp tác giữa EU và Hàn Quốc.
Kroes cũng cho biết thêm Hàn Quốc và EU đã đồng ý cùng nhau phát triển và dự kiến sẽ triển khai mạng 5G vào cuối năm 2015, đồng thời cả 2 sẽ cùng làm việc để đảm bảo cung cấp tần số vô tuyến cần thiết để hỗ trợ cho hệ thống mạng mới.
Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, EU cho biết sẽ đầu tư 700 triệu Euro (953 triệu USD) để nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng 5G trong vòng 7 năm tiếp theo. Các hãng viễn thông lớn tại EU cũng đầu tư 3 tỷ Euro vào quá trình nghiên cứu và phát triển này.
Hãng viễn thông và sản xuất smartphone Trung Quốc Huawei ra thông báo hồi tháng 11 năm ngoái cũng cho biết kế hoạch đầu tư 600 triệu USD để nghiên cứu mạng 5G và dự kiến công nghệ mạng này sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2020.
Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ (MEST) Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư số tiền 1,6 nghìn tỷ Won (tương đương 1,5 tỷ USD) để phát triển công nghệ mạng 5G, cho tốc độ nhanh hơn gấp 1.000 lần so với mạng 4G LTE, cho phép người dùng có thể nhanh chóng download một bộ phim đầy đủ (thường có dung lượng 800MB) chỉ trong vòng 1 giây.
Ban đầu, MEST dự định sẽ thử nghiệm dịch vụ mạng 5G vào năm 2017 và thương mại hóa dịch vụ này vào năm 2020. Tuy nhiên có vẻ như việc hợp tác cùng EU có thể giúp Hàn Quốc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển và triển khai công nghệ mạng 5G tại quốc gia mình.
Theo Hà Nội mới

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.