Phát hiện đại dương trên sao Hỏa

(Baonghean) - Hành tinh Đỏ chưa bao giờ khiến con người hết ngạc nhiên. Mới đây, trong một ẩn phẩm được công bố trên Tạp chí Science, các nhà khoa học của NASA cho biết, cách đây rất lâu, sao Hỏa từng tồn tại một đại dương rộng tương đương với Bắc Cực.
Từ lâu, các nhà khoa học vẫn luôn tin rằng sao Hỏa từng là một hành tinh ẩm ướt khi mới hình thành. Bề mặt của sao Hỏa lúc ấy có những khu vực chứa nước với độ sâu lên đến 137m. Tuy nhiên, có vẻ như những nghiên cứu gần đây còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn khi biết hành tinh Đỏ từng tồn tại một đại dương bao phủ gần một nửa bán cầu bắc với những nơi có mực nước sâu đến tận 1,6 km. Dựa trên cấu tạo địa chất ở khu vực bán cầu Bắc ở sao Hỏa, các nhà khoa học cho rằng khu vực này là nơi thích hợp nhất để đại dương từng tồn tại. Theo tính toán, đại dương này chiếm đến 19% bề mặt hành tinh tức lớn hơn Đại Tây Dương – đại dương lớn thứ 2 và chiếm 17% bề mặt Trái Đất. 
Từ lâu, các nhà khoa học vẫn tin rằng bán cầu bắc của sao Hỏa là nơi thích hợp từng có một đại dương tồn tại. 	Ảnh: NASA
Từ lâu, các nhà khoa học vẫn tin rằng bán cầu bắc của sao Hỏa là nơi thích hợp từng có một đại dương tồn tại. Ảnh: NASA
Bằng cách sử dụng kính viễn vọng Keck 2 với kính hồng ngoại của NASA đặt ở Hawaii và một kính thiên văn khuếch đại của châu ÂU ESO đặt tại Chile, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu phân tích 2 hình thức nước khác nhau có trên sao Hỏa gồm: nước thường (H2O) và nước nặng (D2O). Nhờ việc so sánh tỷ lệ nước nặng có trong nước thường, các nhà khoa học đã tính ra được lượng nước biến mất khỏi hành tinh Đỏ. Được biết, công việc này tiến hành liên tục trong 6 năm trong đó có 3 năm thực hiện trên sao Hỏa. 
Mặc dù hiện nay, bề mặt sao Hỏa chỉ còn là một sa mạc rộng lớn nhưng các nhà khoa học vẫn đặc biệt quan tân đến khu vực gần các cực – nơi được cho là tìm thấy các hồ nước lớn nhất ở hành tinh Đỏ. Các nhà khoa học tin rằng, hiện ở khu vực này vẫn tồn tại nước nhưng chúng đang tồn tại dưới dạng băng. Ông Michael Mumma – một nhà khoa học của Trung tâm Goddard của NASA và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu trên nhấn mạnh việc cách đây rất lâu sao Hỏa từng rất ẩm ướt nhưng sau đó nó đã bị mất quá nhiều nước. Nhờ các thông số trên, các nhà khoa học đã tính được sao Hỏa bị mất đến 87% lượng nước có trên bề mặt của mình.
Từ các nghiên cứu, thời kỳ nóng ẩm được các nhà khoa học đặt tên là “Noachian” ở trên sao Hỏa đã kết thúc từ cách đây 3,7 tỷ năm. Các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng trong quá khứ sao Hỏa từng chứa nhiều nước hơn với những mạch nước ngầm nằm dưới bề mặt. Qua đó, các nhà khoa học ngày càng có hy vọng tìm ra được các nguồn nước ngầm thông qua các bảng đánh giá về tỷ lệ 2 loại nước hay qua các thông số về biến động của lượng nước có trong bầu khí quyển của hành tinh Đỏ .
Chu Thanh
Theo Le Monde 6/3

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.