Đồng hồ chứa bụi Mặt Trăng giá 1,6 triệu USD

Chiếc đồng hồ tư trang duy nhất được đeo trên Mặt Trăng đạt giá bán 1,6 triệu USD trong buổi đấu giá tại Mỹ.
 Chiếc đồng hồ Bulova chứa bụi Mặt Trăng. Ảnh: RR Auction.
Chiếc đồng hồ Bulova chứa bụi Mặt Trăng. Ảnh: RR Auction.
Theo Express, chiếc đồng hồ Bulova vẫn lưu giữ lớp bụi ở nơi phi hành gia người Mỹ, Thượng tá Dave Scott, đặt chân khi tàu Apollo 15 đổ bộ lên Mặt Trăng vào tháng 7/1971. Mục đích của chuyến bay là thám hiểm Hadley Rille, một đường máng ở khu vực mang tên Hadley-Apennine tại bán cầu bắc của Mặt Trăng và thu thập mẫu vật đá núi lửa.
Thượng tá Scott sử dụng chiếc đồng hồ cá nhân để đảm bảo các thao tác trong hành trình diễn ra chính xác sau khi đồng hồ Omega do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phân phát ngừng chạy. Đây là việc rất quan trọng để các phi hành gia thám hiểm Mặt Trăng biết chính xác khi nào phải quay trở về tàu.
Thượng tá Scott đã trải qua tổng cộng 546 giờ trong vũ trụ với ba dự án - Gemini 8, Apollo 9 và Apollo 15. Ông là người thứ 7 đặt chân lên Mặt Trăng và là phi hành gia đầu tiên điều khiển phương tiện thăm dò Lunar Rover trên bề mặt thiên thể này.
Trong số 12 phi hành gia từng bước trên Mặt Trăng, Thượng tá Scott là người duy nhất không đeo đồng hồ Omega, một tài sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Sau chuyến bay, chiếc đồng hồ Bulova được trao trả lại cho Scott.
Trong buổi đấu giá hôm 22/10 do RR Auction tổ chức tại Boston, Massachusetts, Mỹ, chiếc đồng hồ được bán với giá 1,6 triệu USD.
"Tôi đã đeo chiếc đồng hồ Bulova với dây khóa dán trong nhiệm vụ thám hiểm bề mặt Mặt Trăng của tàu Apollo 15, sau đó bay lên quỹ đạo Mặt Trăng và trở về Trái Đất. Cỗ máy thời gian chính xác này là một mẫu vật đầy ý nghĩa đối với lịch sử ngành hàng không và chế tác đồng hồ. Nó có vai trò chủ chốt trong thành công của tàu Apollo 15", Thượng tá Scott, 83 tuổi, viết trong bức thư gửi đến buổi bán đấu giá.
Theo VnExpress

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.