NASA giúp Việt Nam bảo vệ môi trường bằng vệ tinh

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ giúp giới trẻ và các nhà khoa học Việt Nam thu thập dữ liệu nhằm nâng cao hiểu biết về môi trường Trái đất bằng việc sử dụng công nghệ vũ trụ.
Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST) và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa ký thỏa thuận hợp tác Globe - chương trình học tập và quan sát toàn cầu đem lại lợi ích cho môi trường. Globe sẽ kết nối học sinh, giáo viên, nhà khoa học và cộng đồng nhằm xây dựng nhận thức về môi trường, hiểu biết về văn hóa và cộng đồng toàn cầu.
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm vệ tinh quốc gia cho biết, chương trình nhằm phục vụ đào tạo giới trẻ và các nhà khoa học thu thập các dữ liệu về môi trường với sự hỗ trợ của công nghệ vệ tinh, vũ trụ.
"Việt Nam sẽ trao đổi dữ liệu thu thập được với các nước để có bức tranh tổng thể về môi trường toàn cầu", ông Tuấn nói và cho biết NASA sẽ hỗ trợ phần mềm xử lý.
Giáo sư Châu Văn Minh và Đại sứ Ted Osius cùng ký kết thỏa thuận chương trình Globe. Ảnh: P. hương
Giáo sư Châu Văn Minh và Đại sứ Ted Osius cùng ký kết thỏa thuận chương trình Globe. Ảnh: P. hương
"Với việc sử dụng công nghệ vũ trụ, chương trình sẽ giúp Việt Nam cải thiện chất lượng giáo dục khoa học, nâng cao nhận thức về môi trường trong giới trẻ, xây dựng mối liên kết giữa nhà khoa học với nhà giáo dục, đóng góp các nghiên cứu có ý nghĩa về môi trường cho thế giới", giáo sư Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST phát biểu tại lễ ký kết.
Ông Ted Osius - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, thông qua Globe, các học sinh Việt Nam chia sẻ dữ liệu với học sinh Mỹ và các nước trên thế giới như Nga, Kenya. Từ đó các em sẽ hiểu được mối tương quan chặt chẽ của thế giới như thế nào bất chấp khoảng cách xa xôi về địa lý. Đó cũng là công cụ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện khám phá quan trọng và đổi mới công nghệ mà thế giới cần trong tương lai để phát triển và lớn mạnh.
Sau lễ ký kết, đầu năm 2016, VAST sẽ giao cho Trung tâm vệ tinh quốc gia là đơn vị đầu mối thực hiện chương trình, chuẩn bị nhân lực để tham gia khóa đào tào do NASA tổ chức.
Việt Nam tham gia mạng lưới các đối tác Globe gồm 113 quốc gia hợp tác cùng đạo tạo hơn 58.000 giáo viên và 1,5 triệu sinh viên tham gia. Năm 2011, VAST và NASA đã ký thỏa thuận hợp tác về hoạt động hàng không và vũ trụ dân dụng, bao gồm các nội dung như: trao đổi dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất; xác định vị trí cho hệ thống trắc địa không gian và hệ thống vệ tinh quan sát trái đất; nghiên cứu các ứng dụng của khoa học trái đất vì lợi ích con người; vấn đề phát triển nhân lực trong công nghệ viễn thám và ứng dụng công nghệ vũ trụ ở Việt Nam... 
Theo VnExpress

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.