Facebook lại thay đổi cơ chế ưu tiên bài viết trên News Feed

2 yếu tố sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng bài hiện trên News Feed là khả năng người dùng muốn xem bài viết đó và khả năng họ sẽ tương tác với bài viết.
Trong một thông báo mới nhất, Facebook khẳng định sẽ nâng cấp News Feed (Bảng tin) của mình dựa trên kết quả từ một cuộc khảo sát mới được thực hiện, Mashable cho biết. Nội dung của thay đổi lần này sẽ là thứ tự hiển thị các bài đăng trong "top" News Feed của bạn.
 
Trong khảo sát này, Facebook đã yêu cầu "hàng chục nghìn người dùng" đánh giá các bài viết có trên Feed của họ. Thay đổi mới nhất sẽ được đưa ra dựa trên các mức xếp hạng này bằng cách sử dụng "phản hồi định tính để hiển thị các câu chuyện có ý nghĩa hơn".
Tuyên bố chính thức của Facebook cho biết: "News Feed sẽ đánh giá cả xác suất bạn muốn xem bài viết trên đầu bảng tin của bạn cũng như xác suất bạn sẽ like, bình luận, click vào đường dẫn hoặc chia sẻ bài viết đó. Chúng tôi sẽ xếp hạng cao cho các bài viết mà chúng tôi nghĩ rằng người dùng có thể sẽ thực hiện tương tác và muốn nhìn thấy trên đầu bảng tin của họ".
Nói cách khác, bài viết nằm trên cùng News Feed sẽ không chỉ được quyết định bởi khả năng bạn muốn xem bài viết đó mà còn cả bởi khả năng bạn sẽ phản hồi với bài viết thông qua Like, bình luận và share.
Thay đổi có vẻ nhỏ này được dự kiến sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới cách thức hoạt động của các fanpage. Đặc biệt một vài trang web có thể chứng kiến lượng truy cập gián tiếp (referral) bị giảm. 2 kỹ sư phần mềm của Facebook là Cheng Zhang và Si Chen cũng đã đưa ra cảnh báo rằng từ nay các fanpage Facebook nên tránh yêu cầu người dùng thực hiện một hành động cụ thể nào đó (ví dụ như click hay share) bài viết để không gây ảnh hưởng tiêu cực tới lưu lượng truy cập gián tiếp.
Theo VnReview

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.