'Người ảnh hưởng lớn với khoa học Nhật' sẽ đến Việt Nam

Ông Koji Omi - nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nhật - sẽ đến Bình Định để tham dự một hội nghị khoa học của "Gặp gỡ Việt Nam'.

Bên cạnh 7 nhà khoa học danh tiếng thế giới, Hội nghị khoa học cơ bản và xã hội diễn ra Quy Nhơn (Bình Định) còn đón thêm người được cho là có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Nhật Bản - ông Koji Omi. Ông là người thành lập Diễn đàn khoa học và công nghệ đối với xã hội - tổ chức xây dựng mạng lưới giữa nhà khoa học, hoạch định chính sách và doanh nhân nổi tiếng. 

Theo thông tin của Hội Gặp gỡ Việt Nam, rất khó để mời được ông Koji Omi, ngay cả giáo sư Jerome Friendman (Nobel Vật lý 1990) thuộc diễn đàn trên cũng không thể mời được. "Nhưng ông Koji Omi sẽ đến Quy Nhơn vì thấy nội dung của các hội nghị khoa học hay và thú vị", trợ lý giáo sư Trần Thanh Vân cho biết.

nguoi-anh-huong-lon-voi-khoa-hoc-nhat-se-den-viet-nam

Ông Koji Omi sẽ đến Bình Định vào đầu tháng 7. Ảnh: bibalex.

Ông Koji Omi là nhân vật chính trị quan trọng và là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Nhật Bản. Trong đó phải kể đến vai trò trung tâm trong việc ban hành Luật cơ bản của khoa học và công nghệ Nhật Bản năm 1995, góp phần lớn trong việc hiện thực hóa định hướng Nhật Bản trở thành một quốc gia khoa học và công nghệ. 

Ông Koji Omi sinh năm 1932 tại Gunma, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Đại học Hitotsubashi năm 1956, ông làm việc tại Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản (MITI). Năm 1983, ông được bầu vào Hạ viện ở quận 1 Gunma với số phiếu cao nhất đối với một ứng cử viên mới, độc lập.

Trong suốt 26 năm tại Hạ viện, ông Koji Omi đảm nhiệm nhiều chức vụ trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) và 3 lần phục vụ trong nội các với các cương vị: Bộ trưởng Tài chính (2006-2007), Bộ trưởng Khoa học và Chính sách công nghệ cho Okinawa và vùng lãnh thổ phía Bắc (2001-2002) và Bộ trưởng Quy hoạch kinh tế (1997-1998).

Năm 2004, ông thành lập Diễn đàn Khoa học và Công nghệ đối với xã hội (STS forum), một tổ chức phi lợi nhuận, với mục tiêu xây dựng mạng lưới trên toàn thế giới giữa các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân và nhà báo. 

Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" diễn ra tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) từ 26/6 đến 17/12. Đây là sự kiện khoa học quan trọng của Việt Nam với sự tham dự của hơn 1.600 đại biểu. Đến từ Nhật lần này còn có giáo sư Takaaki Kajita, đoạt giải Nobel Vật lý năm 2015.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.