5 điểm tệ nhất của iPhone 7

Đáng tiếc nhất trên iPhone 7 có lẽ là việc nó thua kém khá nhiều so với iPhone 7 Plus, đặc biệt là tính năng chụp ảnh.

Sau nhiều đồn đoán, iPhone 7 và 7 Plus vừa chính thức ra mắt người dùng. So với thế hệ trước, model này bổ sung nhiều nâng cấp sáng giá như tính năng chống nước, chip A10 mạnh mẽ nhất làng di động hay camera 12 megapixel với chip xử lý hình ảnh mới. Nó thực sự là một sản phẩm đáng tiền, xét trên mặt bằng chung của thị trường di động hiện nay.

Điều này không có nghĩa iPhone 7 hoàn hảo. Dưới đây là một số điểm tồi tệ nhất của iPhone 7.

Thiết kế nhàm chán

 

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sản phẩm, lần lượt CEO Tim Cook và ông trùm thiết kế Jony Ive nhấn mạnh đây là chiếc iPhone có thiết kế hoàn mỹ nhất của hãng với các công đoạn xử lý hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, những phát biểu đầy bóng bẩy đó không ngăn được một thực tế: iPhone 7 chỉ là bản nâng cấp nhẹ về thiết kế so với 6S. Những gì có thể được gọi là "thay đổi" ở đây chỉ là việc hãng đưa dải ăng ten lên trên, mở rộng hơn cụm camera của máy.

Kích thước tổng thể của iPhone 7 vẫn không thay đổi so với thế hệ cũ. Với nhiều người, từng đó thay đổi là chưa đủ thuyết phục.

Loại bỏ giắc cắm tai nghe

 

Apple khai tử giắc cắm tai nghe, mở ra một kỷ nguyên mới cho các mẫu tai nghe không dây. Tuy nhiên, quyết định này mang đến khá nhiều rắc rối. Với những người đã trót gắn bó với một chiếc tai nghe có dây quen thuộc, việc họ phải làm giờ đây là mua thêm một chiếc adapter, chuyển đổi từ giắc 3,5 mm sang cổng Lightning.

Ngay cả khi có adapter, họ sẽ phải tập thói quen từ bỏ việc nghe nhạc khi đang sạc thiết bị. Tất nhiên, họ còn một lựa chọn khác: Mua ngay một mẫu tai nghe không dây thời thượng cho phù hợp với chiếc điện thoại của mình.

Không có tính năng sạc không dây

 

Apple có thói quen trang bị công nghệ cho thiết bị chỉ khi nó thực sự sẵn sàng. Trong trường hợp này, có thể họ cho rằng sạc không dây là tính năng không cần thiết. Điều này đồng nghĩa, người dùng vẫn phải tiếp tục gắn bó với những sợi cáp Lightning dễ bị hỏng trong quá trình sử dụng.

Giữ nguyên độ phân giải màn hình

 

Trong khi các đối thủ liên tục nâng cấp màn hình cho smartphone cao cấp, Apple vẫn trung thành với triết lý cũ. iPhone 7 sử dụng màn hình độ phân giải 750 x 1.334 pixel (tương đương chuẩn HD).

Khá may mắn, họ đã sử dụng công nghệ True Tone có trên iPad Pro, giúp màn hình máy hiện thị sáng hơn, chống chói tốt và nhiều gam màu hơn. Tuy nhiên, nó vẫn không có cửa so sánh với các smartphone Android màn hình Quad HD.

Điều tồi tệ nhất: iPhone 7 thua xa so với iPhone 7 Plus

 

iPhone 7 Plus mới là chiếc smartphone đáng mua trong năm nay. Nó sở hữu camera kép với nhiều tính năng hấp dẫn. Có vẻ như, Apple đang muốn đào sâu khoảng cách giữa 2 mẫu iPhone để móc túi người dùng nhiều hơn khi họ quan tâm đến model cấu hình cao.

Theo Zing.vn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.