Google tăng tốc độ mạng Internet ở châu Á

Cư dân mạng châu Á bắt đầu hưởng lợi ích của dự án "Faster" gia tăng tốc độ kết nối mạng của Google cho tuyến cáp quang biển.

Trước đó ngày 29-6, dự án "Faster" (Nhanh hơn) gồm tuyến cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương được khởi động xây dựng từ năm 2014 nối bờ tây nước Mỹ với Nhật Bản đã chính thức đi vào hoạt động. 

"Faster" được khởi xướng từ năm 2014, tham gia đầu tư vào dự án tuyến cáp quang này, ngoài Google còn có các tập đoàn công nghệ khác là Global Transit, China Telecom Global, Singtel, China Mobile International và KDDI. Tập đoàn NEC của Nhật Bản là đối tác được chỉ định thi công tuyến cáp.

Ngày 6-9, tuyến cáp quang biển "Faster" mở rộng kết nối từ Nhật Bản sang Đài Loan, nơi có hệ thống máy chủ dữ liệu lớn nhất của Google tại châu Á. Tuyến mở rộng mới này có tốc độ tối đa 26 Tbps (Terabit/giây), tương đương 25.000 Gigabit/giây, đồng nghĩa mỗi giây, dữ liệu truyền tải tối đa ở mức 3.250.000 MegaByte dữ liệu mỗi giây.

Thi công tuyến cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương để tăng tốc độ truy cập Internet tại châu Á và bờ tây nước Mỹ - Ảnh: NEC
Thi công tuyến cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương để tăng tốc độ truy cập Internet tại châu Á và bờ tây nước Mỹ - Ảnh: NEC

Google đưa ra một ví dụ minh họa cho tốc độ và lượng dữ liệu truyền tải của con số 26 Tbps (Terabit/giây). Cụ thể, cứ mỗi 15 giây, toàn bộ người dân Đài Loan có thể gửi một ảnh "tự chụp selfie" của mình đến bạn bè ở Nhật. Tổng cộng sẽ có 138 tỉ ảnh "selfie" gửi đi một ngày.

Châu Á đang là thị trường bùng nổ Internet mạnh mẽ nhất trên thế giới, với lượng người "vào mạng" tăng nhanh trong các năm qua. Theo đó, Google muốn đầu tư vào hạ tầng cần thiết để giúp mạng Internet có thể hoạt động phục vụ tốt cho tất cả mọi người trong khu vực. Đó cũng là lý do vì sao Google xây dựng hai trung tâm dữ liệu (data center) trong khu vực này, theo đại diện Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) Yan Tang chia sẻ trên blog.

Đầu năm 2016, ba "ông lớn" khác gồm Microsoft, Facebook và công ty con Telxius của nhà mạng Telefonica cũng công bố kế hoạch xây dựng tuyến cáp quang biển xuyên suốt Đại Tây Dương, song song với dự án công nghệ phát sóng mạng không dây qua vệ tinh của Facebook phủ sóng tại Châu Phi.Các dịch vụ của Google như Gmail, YouTube... sẽ được ưu tiên từ tuyến cáp quang biển "Faster", nhỉnh hơn so với các dịch vụ khác. 

Theo TTO

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.