Sốc với nghiên cứu biến chuột thành 'sát thủ máu lạnh'

Theo tờ The Washington Post, một nhóm nhà khoa học đã sử dụng phương pháp kiểm soát não bộ để biến khoảng 10 con chuột bình thường trở thành "sát thủ máu lạnh."

Con chuột cắn xé miếng mồi khi luồng ánh sáng chiếu vào bộ não. (Nguồn: The Washington Post)
Con chuột cắn xé miếng mồi khi luồng ánh sáng chiếu vào bộ não. (Nguồn: The Washington Post)

​Nhóm khoa học trên gồm có Ivan de Araujo (giáo sư tâm thần học và sinh lý học tại Đại học Yale, Mỹ), Wenfei Han (Đại học Yale) và Milton Canteras (nhà thần kinh học tại Đại học São Paulo, Brazil). Họ đã sử dụng kỹ thuật có tên gọi là optogenetics, sử dụng ánh sáng laser để điều khiển tế bào thần kinh của con chuột, khiến nó nổi điên và cắn xé ​miếng mồi.

Khi tắt luồng ánh sáng, những con chuột rất hiền lành. Chúng thậm chí còn né tránh con mồi. Nhưng khi thứ ánh sáng kia bật lên, những con chuột bỗng trở nên giận dữ và khiến chúng nổi điên, không thể kiểm soát được bản thân. Chúng lao vào cắn xé con mồi hay thậm chí là những món đồ chơi.

Nhóm khoa học trên cho biết, họ không cố gắng để tạo ra một con "quái vật" thông qua phương pháp trên mà chỉ cố gắng tìm hiểu xem bộ não hoạt động như thế nào.

"Hành vi săn mồi thường liên quan mật thiết tới sự hoạt động của bộ não và nghiên cứu trên giúp chỉ ra những ​sự khác nhau trong bộ não khi chuột theo dõi, săn đuổi, vồ, cắn và giết con mồi " - giáo sư Araujo chia sẻ về công trình nghiên cứu kéo dài suốt 3 năm của mình.

"Chúng tôi gắn một thiết bị cảm ​biến vào đầu của những con chuột và luồng ánh sáng màu xanh sẽ kích hoạt tế bào thần kinh đã được thiết lập để phản ứng lại thứ ánh sáng này, qua đó kích thích bản năng giết con mồi của chúng. Lực cắn của con chuột cũng trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng tôi kích chiếu luồng ánh sáng vào não chúng" - ông Araujo cho biết thêm.

Khi được đặt câu hỏi, liệu kỹ thuật trên có áp dụng trên con người để tạo ra những sát thủ máu lạnh hay không, bởi bộ não của chuột có cấu trúc khá giống với con người, Araujo cho biết: "Chúng tôi không thấy những con chuột tấn công đồng loại. Nó chỉ thể hiện hành vi hung hăng đối với những loài động vật khác".

Theo Vietnam+

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.