Giáo dục Nghệ An: Dấu ấn khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước
Năm 2025 đánh dấu một chặng đường nhiều nỗ lực và bứt phá của giáo dục Nghệ An. Với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, Giáo dục đã khẳng định vị thế trong tốp đầu cả nước. Tại Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghệ An là 1 trong 4 tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025.

Nội dung: Mỹ Hà - Kỹ thuật: Nam Phong

1. Xây dựng thể chế và chính sách giáo dục
Năm 2025 ghi nhận những chuyển động mạnh mẽ trong công tác thể chế. Ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu ban hành 15 Nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh (trong đó có 3 Nghị quyết đặc thù, tiên phong), 26 kế hoạch, đề án của UBND tỉnh, cùng nhiều Nghị quyết chuyên đề, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hệ thống chính sách ngày càng đồng bộ, sát thực tiễn, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho đổi mới giáo dục toàn diện.
2. Chất lượng giáo dục tiếp tục vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước
Năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định bằng những con số ấn tượng. Học sinh Nghệ An giành 7 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng tại các kỳ thi khu vực và quốc tế; 355 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 28 giải Nhất.
Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT đánh dấu sự bứt phá từ vị trí 34/63 năm 2021, Nghệ An đã vươn lên thứ 12/63 năm 2024 và xếp thứ Nhất trên 34 tỉnh, thành phố. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và sự nỗ lực bền bỉ của thầy và trò toàn tỉnh. Ngoài ra, học sinh Nghệ An còn đạt nhiều giải thưởng quốc tế như TIMO, INTARG, Olympic KHKT; thể thao học đường xếp vị trí thứ 5 toàn quốc.
3. Vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia - nền tảng nâng cao chất lượng
Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã hội học tập có bước tiến vững chắc. Kết thúc năm 2025, trên 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Việc đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục được triển khai đồng bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phổ cập giáo dục duy trì bền vững.

4. Tiên phong trong nhiều mô hình giáo dục
Việc đổi mới giáo dục được đẩy mạnh và ghi dấu ấn với nhiều mô hình giáo dục tiên phong, sáng tạo. Nổi bật là mô hình phối hợp “gia đình - nhà trường - xã hội”, các trường trọng điểm chất lượng cao, mô hình Phổ thông dân tộc bán trú kiểu mới. Cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học” và phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” đã tạo sự chuyển biến tích cực về kỷ cương, nề nếp dạy và học.
Đặc biệt, mô hình giáo dục pháp luật, kỹ năng sống phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, được đánh giá cao và nhân rộng. Đây cũng là mô hình đầu tiên được triển khai trong cả nước.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dạy học
Chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn đậm nét của giáo dục Nghệ An trong năm 2025. Việc triển khai Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) giai đoạn 1 và 2 đã tạo bước chuyển mạnh trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các nền tảng số được ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá; trí tuệ nhân tạo, ứng dụng AI ChatGPT được thử nghiệm, khai thác trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cải cách hành chính và đầu tư hạ tầng CNTT.
Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xếp thứ 4 trên tổng số các sở, ngành toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới.

6. Chăm lo và phát triển đội ngũ nhà giáo
Trong năm, công tác xây dựng đội ngũ tiếp tục được chú trọng. 100% giáo viên được bồi dưỡng để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; 666 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh; 98 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Tỉnh đã phân bổ 5.007 biên chế giáo viên, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp với quy mô lớn, góp phần ổn định đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.

7. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Giai đoạn 2020-2025, ngành Giáo dục Nghệ An đã triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Giảm 41 trường, 157 điểm trường mầm non - phổ thông, giảm 1 trung tâm cấp tỉnh và 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; hình thành Trường Đại học Nghệ An theo Quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước đi chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục bề vững trong giai đoạn mới.

8. Giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động
Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Công tác chỉ đạo, cơ chế được triển khai đầy đủ với nhiều đề án, kế hoạch, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Tuyển sinh, đào tạo và thi tay nghề được tổ chức bài bản; tăng cường ký kết với doanh nghiệp.
Chất lượng đào tạo chuyển biến rõ nét: Toàn tỉnh đã hợp tác với 426 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 125.000 học sinh, sinh viên; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 81,2%, riêng trình độ cao đẳng, trung cấp đạt 95,7%, nhiều nghề đạt 100%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh tăng từ 65% năm 2020 lên 71,5% năm 2025, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 31%.

9. Chất lượng đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học được nâng cao
Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống đào tạo. Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học có bước tiến mạnh: Các trường đại học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh có hàng trăm công bố khoa học trong nước và quốc tế; Trường Đại học Vinh xếp thứ 17 cả nước về nghiên cứu theo SCImago 2022. Sinh viên đạt nhiều giải thưởng khoa học, khởi nghiệp cấp tỉnh và quốc gia.
10. Điển hình xuất sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành Giáo dục
Với nhiều thành tích nổi bật, tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Nghệ An là 1 trong 4 địa phương được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của toàn ngành, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An: Khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục.



