Giáo hoàng cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân Mỹ - Triều

Theo Trọng Giáp (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giáo hoàng Francis cho rằng chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên có thể xảy ra bất ngờ và đề nghị cấm vũ khí hạt nhân.
Giáo hoàng cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân Mỹ - Triều ảnh 1

Giáo hoàng Francis phát biểu trước 185 đại sứ tại Vatican. Ảnh: AP.

Phát biểu trước 185 đại sứ tại Vatican, Giáo hoàng Francis hôm 8/1 cho rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra "vô tình và trong hoàn cảnh không đoán trước được", theo Reuters

"Điều quan trọng là phải ủng hộ mọi nỗ lực đàm phán trên bán đảo Triều Tiên nhằm tìm ra con đường mới vượt qua tranh chấp hiện nay, cải thiện lòng tin lẫn nhau, đảm bảo tương lai hòa bình cho nhân dân Triều Tiên và toàn thế giới", Giáo hoàng nói trong bài phát biểu thường niên đầu năm mới. 

"Vũ khí hạt nhân phải bị cấm", Giáo hoàng nói, viện dẫn tài liệu từng được Giáo hoàng John XXIII phát đi vào thời điểm cao trào của Chiến tranh Lạnh. Ông nhấn mạnh Vatican nằm trong 122 nước năm ngoái nhất trí với hiệp ước của Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí hạt nhânvà kêu gọi "thảo luận chân thành, trên phạm vi rộng" về giải trừ vũ khí. 

Đầu tháng này, sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định ông có nút hạt nhân sẵn sàng trên bàn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên Twitter, cho biết nút hạt nhân của ông lớn hơn và mạnh hơn. Triều Tiên hôm qua tuyên bố tất cả vũ khí của nước này, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch, tên lửa đạn đạo đều nhắm vào Mỹ, không phải Hàn Quốc, Nga hay Trung Quốc. 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.