Giáo hoàng Francis qua đời
Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.
"Thưa các anh chị em đạo hữu, với lòng đau buồn sâu sắc, tôi phải thông báo về việc Giáo hoàng qua đời. Vào lúc 7h35 sáng nay (12h35 giờ Hà Nội), Giám mục Roma, Francis, đã trở về với Chúa Cha", Đức hồng y Kevin Farrell thông báo trên kênh truyền hình của Vatican ngày 21/4.

Giáo hoàng qua đời một ngày sau khi ông xuất hiện trên chuyên xa Popemobile và di chuyển ở Quảng trường Thánh Peter, trong lúc hàng chục nghìn tín đồ đang tập trung về Vatican để đón Thánh lễ Phục sinh.
Đây là lần đầu ông xuất hiện giữa đám đông tín đồ kể từ khi xuất viện hồi cuối tháng 3.
Giáo hoàng Francis có tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17/12/1936 tại Buenos Aires, Argentina. Ông là con cả trong một gia đình gốc Itay nhập cư. Trước khi bước vào con đường tu trì, ông từng học kỹ thuật hóa học và làm việc tại một phòng thí nghiệm.
Ông được phong chức linh mục vào năm 1969 và dần đảm nhận các vai trò quan trọng, từ giám tỉnh Dòng Tên tại Argentina đến Tổng Giám mục Buenos Aires vào năm 1998. Năm 2001, ông được Giáo hoàng John Paul II phong Hồng y. Ông nổi tiếng với lối sống đơn sơ, gần gũi người nghèo, thường xuyên đi lại bằng phương tiện công cộng.
Ông trở thành lãnh đạo Giáo hội Công giáo vào ngày 13/3/2013, sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ chức ngày 28/2/2013, đánh dấu lần đầu tiên có một Giáo hoàng đến từ châu Mỹ và Nam bán cầu. Ông không ở tại dinh thự Giáo hoàng truyền thống, mà chọn sống tại Nhà Thánh Marta, nơi lưu trú của các linh mục làm việc tại Vatican.
Ông là Giáo hoàng đầu tiên sinh ra, lớn lên bên ngoài châu Âu trong vòng 12 thế kỷ, là người đầu tiên đến từ châu Mỹ và là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên giữ cương vị này.
Giáo hoàng Francis lãnh đạo 1,3 tỉ người Công giáo La Mã trên thế giới kể từ năm 2013. Ông đã phải ngồi xe lăn hoặc chống gậy trong hơn 1 năm sau khi trải qua một số cuộc phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật dạ dày.
Theo truyền thống, việc Giáo hoàng qua đời sẽ được để tang chính thức kéo dài 9 ngày. Hơn 140 hồng y sẽ đến Vatican trong vòng 15 đến 20 ngày để bắt đầu mật nghị bầu Giáo hoàng.