Giáo hội Phật giáo Nghệ An khảo sát các chùa cổ

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị tư liệu cho việc biên soạn cuốn sách “Lịch sử Phật giáo Nghệ An", Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức khảo sát, điền dã thực tế tại nhiều ngôi chùa trong tỉnh.
Đoàn khảo sát làm việc tại chùa Bà Bụt (Đô Lương).
Đoàn khảo sát làm việc tại chùa Bà Bụt (Đô Lương).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ 2, để có tài liệu chính xác, biên soạn cuốn “Lịch sử Phật giáo Nghệ An”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức khảo sát, điền dã thực tế tại các ngôi chùa trong tỉnh, nhằm tìm hiểu lịch sử, thu thập thông tin hiện vật…

Tham gia đoàn khảo sát có gần 11 thành viên do Thượng tọa Thích Thọ Lạc –  Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN - Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn.

Khảo sát hiện vật cổ tại chùa Đức Sơn (Nam Đàn).
Khảo sát hiện vật cổ tại chùa Đức Sơn (Nam Đàn).

Những ngày qua (15 - 19/11), đoàn đã làm việc tại một số chùa ở các huyện Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Yên Thành,  Diễn Châu, Quỳnh Lưu… Trong quá trình điền dã, khảo cứu, đoàn tiếp nhận mọi thông tin về các ngôi chùa từ  tăng ni trụ trì, phật tử và những người cao tuổi hiểu biết ở các địa phương.

Điền dã thực tế tìm hiểu lịch sử, hiện vật ở các ngôi chùa là công việc đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ.
Điền dã thực tế tìm hiểu lịch sử, hiện vật ở các ngôi chùa là công việc đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ. 

Việc tìm hiểu lịch sử, nghiên cứu hệ thống hiện vật cổ ở các chùa như tượng, bia, chuông, các bản khắc mộc… là hoạt động đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, cần khá nhiều thời gian.

Hy vọng qua đợt khảo sát, điền dã này, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ thu thập được nguồn tư liệu chính xác, đầy đủ nhất, để hoàn thành cuốn sách “Lịch sử Phật giáo Nghệ An” trong thời gian tới.

tin mới

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.