Giao lưu dân số “Những bước chân không mỏi“

(Baonghean.vn) - “Những bước chân không mỏi” là chủ đề của đêm giao lưu truyền thông diễn ra vào tối 3/12. Chương trình do Ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam.
Đồng chí Võ Thành Đồng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dấn số phát biểu tại đêm giao lưu. Cùng dự có lãnh đaoẠ̉nh: Mỹ Hà
Đồng chí Võ Thành Đông - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số phát biểu tại đêm giao lưu. Cùng dự có lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ và lãnh đạo huyện Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại đêm giao lưu, đồng chí Phan Văn Huê – Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, công tác dân số tỉnh nhà đã có sự chuyển biến tích cực. Đóng góp vào kết quả chung đó, có “những bước chân không mỏi” của những viên chức, cộng tác viên dân số ở các cấp, những người đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển của toàn xã hội.

Thông qua chương trình, lãnh đạo ngành dân số cũng bày tỏ lòng cảm ơn và mong muốn các cán bộ dân số cơ sở tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần  sớm ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tiếng hát của các cộng tác viên dân số huyện Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà
Tiếng hát của các cộng tác viên dân số huyện Yên Thành. Ảnh: Mỹ Hà

Đêm giao lưu cũng là hoạt động thường niên và có ý nghĩa được ngành dân số tổ chức nhiều năm nay. Là cầu nối giữa những người làm công tác dân số và chính quyền, nhân dân địa phương. Cũng là dịp để những người làm công tác dân số gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tiểu phẩm truyền thông về dân số phản ánh tình trạng trọng nam khinh nữ. Ảnh: Mỹ Hà
Tiểu phẩm truyền thông về dân số phản ánh tình trạng trọng nam khinh nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là những kỹ năng cơ bản, giúp cho công tác truyền thông ở cơ sở đạt hiệu quả cao và thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.