Giao thông nông thôn tiềm ẩn nhiều bất ổn

(Baonghean.vn) - Giao thông nông thôn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Một bộ phận người dân còn có thói quen phơi lúa ngoài đường, không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm hành lang ATGT.

Đó là những thông tin được nêu tại buổi tọa đàm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nông thôn, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông quốc gia, Hội Nông dân tỉnh, Ban An toàn giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức ngày 21/6, tại thị trấn Hưng Nguyên.

Đông đảo bà con nông dân tham gia toạ đàm. Ảnh: Hoàng Minh
Đông đảo bà con nông dân tham gia toạ đàm. Ảnh: Hoàng Minh

Theo số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh, trong những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ giảm bình quân 6,9%, số người chết giảm 5,2%, số người bị thương giảm bình quân 12%).

Tuy vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông làm chết 83 người, bị thương 84 người. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát; đi sai phần đường, làn đường; không làm chủ tốc độ; tránh vượt sai quy định; chuyển hướng sai...

Tại thị trấn Hưng Nguyên - nơi có nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao. Các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông còn xảy ra phổ biến như uống bia, rượu khi tham gia giao thông; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ; dựng rạp, phơi rơm rạ, đặt máy tuốt lúa, họp chợ dưới lòng lề đường; vẫn còn tình trạng xây dựng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè và hành lang đường giao thông...

vào khoảng 10h sáng 30/5 tại tuyến tỉnh lộ 542 đoạn qua xóm Liên Sơn xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), xe máy mang biển kiểm soát 37B1 - 806.09 đã va quệt với một xe khác đi cùng chiều khi lách tránh đống lúa đang phơi trên đường. Hậu quả khiến hai thanh niên bị chấn thương vùng mặt, phải vào trạm xá sơ cứu. Ảnh: Thành Cường.
Tình trạng phơi lúa trên quốc lộ, tỉnh lộ tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Trong ảnh, vào khoảng 10h sáng 30/5 tại tuyến tỉnh lộ 542 đoạn qua xóm Liên Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, xe máy mang biển kiểm soát 37B1 - 806.09 đã va quệt với một xe khác đi cùng chiều khi lách tránh đống lúa đang phơi trên đường. Hậu quả khiến hai thanh niên bị chấn thương vùng mặt, phải vào trạm xá sơ cứu. Ảnh: Thành Cường.

Tại buổi tọa đàm, nhiều bà con nông dân bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng trước tình trạng quản lý đào tạo, cấp giấy phép lái xe còn lỏng lẻo; việc xử phạt các lỗi vi phạm chưa nghiêm minh, còn nhiều sơ hở và có tệ nạn trong xử phạt. Bà con cũng đặt ra nhiều câu hỏi để được đại diện Phòng cảnh sát giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh trả lời trực tiếp.

Trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân thị trấn Hưng Nguyên, đồng chí Vũ Quý Phi - Phó Cục trưởng Cục An toàn giao thông quốc gia chia sẻ với những trăn trở của bà con trước thực trạng đường giao thông nông thôn đang được bê tông hóa ngày càng rộng rãi hơn, nhưng nguy cơ tai nạn giao thông càng tiềm ẩn nhiều hơn. Lý giải cho vấn đề này, đồng chí cho rằng hệ thống biển báo, kẻ vạch và tổ chức giao thông nông thôn còn nhiều bất cập.

Đồng chí đề nghị, Ban an toàn giao thông các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở nông thôn, trong đó có Hội Nông dân các cấp để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao ý thức cho bà con nông dân khi tham gia giao thông.

Đặc biệt là phải khơi dậy lòng tự trọng của bà con, để người vi phạm luật an toàn giao thông phải thấy xấu hổ, thấy có lỗi với gia đình, dòng họ.

Hoàng Minh

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.