Tư lệnh Lục quân Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết, các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi đối phương ở một số vị trí tại Bakhmut khi giao tranh ác liệt diễn ra.
Israel, sáng nay (16/5), nã bom vào nhà của thủ lĩnh Hamas ở Gaza, còn tổ chức Hồi giáo này bắn nhiều loạt rocket vào Tel Aviv khi giao tranh bước sang ngày thứ 7 mà không có tín hiệu giảm bớt.
(Baonghean.vn) - Đã 30 năm, căng thẳng ngày càng chồng chất trong quan hệ giữa Nga và Ukraine, vốn là những nước làng giềng thân thiết trong thời Liên Xô cũ. Nguyên nhân kể từ khi Ukraine muốn xích lại gần phương Tây, và lâm vào khủng hoảng sau khi Nga sáp nhập Crimea. Kể từ khi Tổng thống Zelensky lên nắm quyền, Ukraine tiếp tục thực hiện các thay đổi cấu trúc chính sách. Song thật không may cho Kiev, dường như không có dấu hiệu tốt đẹp nào nằm ở phía trước trong quan hệ với Moskva, ít nhất là cho đến khi quỹ đạo chính sách đối ngoại của Điện Kremlin thay đổi.
Lực lượng Armenia đã bắn thêm một quả tên lửa vào một khu vực khác của thành phố Ganja và một quả khác rơi xuống gần thành phố chiến lược Mingecevir ở gần đó.
Ít nhất 70 chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thiệt mạng và 100 người bị thương trong 24 giờ qua sau cuộc tấn công của các phần tử cực đoan IS ở miền Đông Syria.
Matxcơva chưa bao giờ can thiệp, không can thiệp và sẽ không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ - đó là tuyên bố của ông Georgy Borisenko - Giám đốc Ban Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao LB Nga.
Một chỉ huy của phe nổi dậy ngày 14/9 cho biết các tay súng đang diễn tập quân sự cùng lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại miền nam Syria. Đây được cho là thông điệp gửi đến Nga, Iran và chính phủ Syria.
Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp quốc nhấn mạnh, các vụ tấn công cả trên bộ và trên không đã khiến hàng nghìn dân thường phải sơ tán, trong đó đa số đang di chuyển hướng tới biên giới Jordan.