Giáo viên cần tránh tư tưởng bảo thủ khi triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới

(Baonghean.vn) - "Triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới: Thách thức và giải pháp - nhìn từ góc độ tâm lý học - giáo dục học" là chủ đề của Hội thảo do Hội Khoa học tâm lý giáo dục tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng 12/9.
Hội thảo nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo, quản lý làm trong công tác giáo dục. Ảnh: Mỹ Hà
Hội thảo nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo, quản lý làm trong công tác giáo dục. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc hội thảo, NGƯT. Tiến sỹ Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu về chương trình Giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, để chương trình triển khai hiệu quả từ năm học tới (dành cho học sinh lớp 1), thì việc thực hiện đang còn nhiều khó khăn.

Trong đó, thách thức lớn nhất là công tác quản lý (cơ chế phân công, phân cấp từ Trung ương đến địa phương), năng lực của người quản lý và đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngân sách để phục vụ cho việc đổi mới chương trình phổ thông...

Từ năm học 2019 - 2020, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai ở lớp 1 và dự kiết sẽ triển khai đồng bộ ở các cấp học vào năm 2024. Ảnh: Mỹ Hà
Từ năm học 2019 - 2020, chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai ở lớp 1 và dự kiến sẽ triển khai đồng bộ ở các cấp học vào năm 2024. Ảnh: Mỹ Hà

Với tinh thần xây dựng, tại hội thảo nhiều tham luận của các đại biểu đã đề cập thẳng thắn về những tồn tại hiện nay. Trên cơ sở đó, cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới có hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo ông Nguyễn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục tỉnh: Hiện nay, đội ngũ giáo viên của tỉnh đang còn nhiều thực trạng. Trong đó, bộ phận có thâm niên cao được đào tạo và dạy học theo chương trình cũ thì vẫn còn tâm lý bảo thủ, dạy học nặng về lý thuyết, không thành thạo trong ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy học và sẽ gặp cản trở khi chuyển từ chương trình phổ thông hiện hành sang chương trình mới.

Bên cạnh đó, lâu nay, giáo viên được đào tạo theo chương trình cũ chỉ dạy 1 môn hoặc 2 môn ở bậc THCS và THPT. Nay dạy theo chương trình tích hợp thì sẽ gặp khó khăn.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.