Giáo viên, học sinh vùng cao sẵn sàng đón năm học mới

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 8, giáo viên và học sinh ở các trường vùng cao xứ Nghệ đã kết thúc kỳ nghỉ hè, quay trở lại trường để sửa sang lại lớp học sẵn sàng cho một năm học mới.

bna_yên hòa (7).JPG
Những ngày này, nhiều giáo viên miền núi Nghệ An đã phải lội suối, băng rừng đến từng gia đình để chia sẻ và vận động cha mẹ học sinh cho con đến trường. Cùng với đó, các thầy, cô giáo cũng tích cực tham gia vệ sinh trường lớp, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón các em học sinh trở lại trường. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (8).JPG
Khối Xốp Kha thuộc trường Tiểu học Yên Hoà (huyện Tương Dương) năm nay đón 22 em học sinh tới trường, trong đó có một lớp ghép 1 và 2 gồm 13 em và một lớp 5 có 9 em. Lớp 3 và 4 học bán trú tại điểm chính của trường. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (5).JPG
Thầy cô khối Xốp Kha thuộc Trường Tiểu học Yên Hoà tích cực dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan trường lớp chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (6).JPG
Cùng với đó phụ huynh và các em học sinh cũng chung tay, góp sức cùng các thầy cô giáo. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (1).JPG
Điểm trường bản Xiềng Líp thuộc Trường Tiểu học Yên Hoà cũng bắt đầu treo băng rôn, sẵn sàng cho một năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên bna_yên hòa (2).JPG
Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cô và trò, cơ sở vật chất tại một số điểm trường của huyện miền núi ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (10).JPG
Để học sinh đến trường đầy đủ, từ những ngày giữa tháng 8, các thầy cô giáo đã đến từng nhà vận động học sinh. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (11).JPG
Vùng miền núi Nghệ An kinh tế còn rất khó khăn, các gia đình trẻ phần lớn đi làm ăn xa để con cái ở nhà cho ông, bà chăm sóc. Năm học mới này, em Xeo Thị Thu Hà lên lớp 1, mặc dù bố mẹ đi làm ở xa chưa mua đồ dùng học tập cho em nhưng Hà vẫn háo hức chờ ngày tới trường. Ảnh: Đình Tuyên
bna_yên hòa (9).JPG
Năm học mới sắp bắt đầu ở trường học vùng cao, việc duy trì các trẻ đến lớp đều đặn cũng là một việc khó, nhưng dù gian khó thì những giáo viên nơi đây vẫn tận tụy với công việc của mình tất cả vì học sinh thân yêu. Ảnh: Đình Tuyên
Clip: Đình Tuyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.