Giáo viên mắc bệnh bị luân chuyển: 'Vô cảm' và 'phản cảm' !

(Baonghean.vn)- Một lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho biết, theo đề án thì những người mắc bệnh nặng sẽ được tạm hoãn luân chuyển. Nhưng vị này cũng nói rằng: 'không có quy định như thế nào là bệnh nặng, nhưng theo tôi cũng có thể là nằm liệt giường'!

» Nghệ An: Giáo viên mang 4 bệnh vẫn bị chuyển vào vùng khó khăn

Mỗi khi đến đầu năm học mới, chuyện 'đi' hay 'ở' lại rộ lên, gây tâm lý bất an trong đội ngũ giáo viên và bức xúc trong dư luận.

Năm học mới 2018-2019 đã diễn ra hơn 1 tháng, nhưng câu chuyện về “luân chuyển giáo viên” vẫn đang âm ỉ ở một số địa phương. Mới đây, là chuyện cô giáo 43 tuổi ở Hưng Nguyên đang mang trong mình 4 căn bệnh là suy tim, bướu cổ, tuyến giáp và u xơ tử cung nhưng vẫn bị luân chuyển đến dạy ở vùng khó khăn, cách xa nhà hàng chục km. 

Giáo viên mang 4 bệnh phải nhập viện phẫu thuật nhưng huyện vẫn quyết định luân chuyển vì cho rằng ’đúng đối tượng’
Giáo viên mang 4 bệnh phải nhập viện phẫu thuật nhưng huyện vẫn quyết định luân chuyển vì cho rằng ’đúng đối tượng’

Mặc dù cô giáo này đã đưa hàng loạt giấy tờ chứng minh bản thân mang bệnh, nhưng huyện vẫn quyết định luân chuyển. Lý giải vấn đề này, một lãnh đạo huyện cho biết: “theo đề án thì những người mắc bệnh nặng sẽ được tạm hoãn luân chuyển”. Nhưng vị này cũng nói rằng: “không có quy định như thế nào là bệnh nặng, nhưng theo tôi cũng có thể là nằm liệt giường”!

Sau khi luân chuyển về nơi dạy mới một thời gian, cô giáo này đã phải nhập viện để phẫu thuật. Bức xúc vì những kiến nghị của mình không được giải quyết, cô giáo đã lên mạng xã hội cầu cứu, báo chí đã vào cuộc.

Mặc dù việc luân chuyển giáo viên đang gây dư luận ầm ĩ, đặc biệt là sự bức xúc của cô giáo bị bệnh, song công văn trả lời báo chí mới đây, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên vẫn vô cảm, bao biện: “đối tượng điều chuyển, quy trình điều chuyển được thực hiện theo quy định của Đề án, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và đã góp phần cân đối nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và bình đẳng, nên được giáo viên đồng thuận và nhân dân ủng hộ”???.

Trước đó, cũng tại huyện Hưng Nguyên, một hiệu trưởng bị kỷ luật về đảng và chính quyền sau khi bị phát hiện thu chi nhiều khoản tiền trái quy định, đã được điều chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chuyên viên. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 tháng sau án kỷ luật đó, cô giáo này lại được chuyển về làm quyền hiệu trưởng một xã ngay sát nơi trường cũ trong khi bê bối thu hàng loạt khoản tiền sai quy định vẫn chưa lắng xuống, khiến nhiều người bức xúc.

Việc này, như Giám đốc Sở GĐ&ĐT Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An vừa qua là "phản cảm", không nhận được sự đồng tình của nhân dân!. Báo chí cũng đã vào cuộc phản ánh, tuy nhiên, huyện Hưng Nguyên vẫn “phớt lờ” vấn đề này.

Việc luân chuyển giáo viên từ trường này sang trường khác, hay từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo sự công bằng trong đội ngũ giáo viên là một chủ trương tốt của huyện Hưng Nguyên và một số địa phương khác.

Tuy nhiên, việc luân chuyển phải đảm bảo thực sự khách quan, công khai, minh bạch và phải tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên luân chuyển “an cư lạc nghiệp”. Tránh tình trạng năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi đến đầu năm học mới, chuyện “đi” hay “ở” lại rộ lên, gây tâm lý bất an trong đội ngũ giáo viên.

Và, không phải dư luận không có lý khi không ít giáo viên nằm trong danh sách thuộc diện phải luân chuyển “bỗng” được ưu ái ở lại hoặc chuyển đến một ngôi trường thuận lợi hơn mà không có lý do chính đáng. Điều này đang tạo nên sự “phản cảm” và bức xúc trong dư luận nhân dân.

Đức Dũng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.