Giáo viên Nghệ An quay clip bài giảng hỗ trợ học sinh học trực tuyến

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dù lần đầu đứng trên máy quay sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng vì tình yêu nghề, không muốn học sinh phải nghỉ học trong những ngày giãn cách, các giáo viên đã nỗ lực để có được những bài giảng sinh động hỗ trợ các em trong quá trình học trực tuyến.
Chủ trương dạy học trực tuyến được tổ chức trên toàn tỉnh Nghệ An bắt đầu được thực hiện từ ngày 6/9, ngay sau ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Anh
Chủ trương dạy học trực tuyến được tổ chức trên toàn tỉnh Nghệ An bắt đầu được thực hiện từ ngày 6/9, ngay sau ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên việc triển khai với học sinh lớp 1. Ảnh - MH.
Tuy nhiên, việc triển khai trực tuyến với học sinh tiểu học, đặc biệt là với những học sinh đầu cấp sẽ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà
Để hỗ trợ học sinh trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã "đặt hàng" các giáo viên ở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh xây dựng những clip, dự kiến phát sóng trên truyền hình và gửi đến các nhà trường nhằm hỗ trợ các giáo viên trong quá trình giảng dạy. Việc triển khai được phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Để kịp thời lên sóng đúng dịp năm học mới, việc triển khai các clip được tiến hành khẩn trương ngay trong những ngày thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Đức Anh
Để hỗ trợ học sinh trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã "đặt hàng" các giáo viên ở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh xây dựng những clip, dự kiến phát sóng trên truyền hình và gửi đến các nhà trường nhằm hỗ trợ các giáo viên trong quá trình giảng dạy. Việc triển khai được phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Để kịp thời lên sóng đúng dịp năm học mới, việc triển khai các clip được tiến hành khẩn trương ngay trong những ngày thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Đức Anh
Dù việc chuẩn bị một bài giảng trực tuyến khác nhiều với dạy trực tuyến và việc lên sóng khá lạ lẫm với các giáo viên nhưng vì trách nhiệm với học sinh, các giáo viên đã làm tròn vai diễn của mình. Ảnh: MH
Dù việc lên sóng khá lạ lẫm với các giáo viên nhưng vì trách nhiệm với học sinh, các giáo viên đã làm tròn vai diễn của mình. Ảnh: Mỹ Hà
Năm học này cũng là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa với học sinh khối lớp 2 và lớp 6. Trong bối cảnh đó, việc dạy học trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn với nhiều môn học, trong đó có môn Giáo dục thể chất. Ảnh: Đức Anh
Năm học này cũng là năm đầu tiên thực hiện thay sách giáo khoa với học sinh khối lớp 2 và lớp 6. Trong bối cảnh đó, việc dạy học trực tuyến sẽ gặp nhiều khó khăn với nhiều môn học, trong đó có môn Giáo dục thể chất. Ảnh: Đức Anh
 
Với mong muốn học sinh có thể tiếp thu bài giảng một cách sinh động nhất, các giáo viên ở thành phố Vinh đã "sáng tạo" bằng hình thức tự dàn dựng các clip. Ảnh: Mỹ Hà
Với mong muốn học sinh có thể tiếp thu bài giảng một cách sinh động nhất, các giáo viên ở thành phố Vinh đã "sáng tạo" bằng hình thức tự dàn dựng các clip. Ảnh: Mỹ Hà
Các bài thể dục được trình bày đơn giản không chỉ giúp học sinh nắm vững bài học mà còn là những bài tập thư giãn hiệu quả giúp các em bớt mệt mỏi trong những ngày học trực tuyến. Ảnh: Đức Anh
Các bài thể dục được trình bày đơn giản không chỉ giúp học sinh nắm vững bài học mà còn là những bài tập thư giãn hiệu quả giúp các em bớt mệt mỏi trong những ngày học trực tuyến. Ảnh: Đức Anh
Để chuẩn bị các clip này, các giáo viên đã hội ý với nhau trước qua các phòng họp trực tuyến. Tranh thủ những thời điểm thay ca ở các điểm trực chốt, các giáo viên đã cùng nhau ghi hình tại nhiều trường học khác nhau bằng máy quay cá nhân để tạo hình ảnh sinh động cho môn học. Ảnh: Đức Anh
Để chuẩn bị các clip này, các giáo viên đã hội ý với nhau trước qua các phòng họp trực tuyến. Tranh thủ những thời điểm thay ca ở các điểm trực chốt, các giáo viên đã cùng nhau ghi hình tại nhiều trường học khác nhau bằng máy quay cá nhân để tạo hình ảnh sinh động cho môn học. Ảnh: Đức Anh
Phòng ghi hình của cô giáo Lương Thị  Tâm - Trường Tiểu học Bồng Khê (Con Cuông) được thực hiện ngay tại nhà với sự hỗ trợ của nhiều thầy cô giáo khác trong toàn huyện
Phòng ghi hình của cô giáo Lương Thị Tâm - Trường Tiểu học Bồng Khê (Con Cuông) được thực hiện ngay tại nhà với sự hỗ trợ của nhiều thầy, cô giáo khác trong toàn huyện. Những ngày này, cô giáo Lương Tâm đang ghi hình về những bài giảng Tiếng Anh để hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học online. Đây sẽ là những bài bổ trợ đơn giản để giúp cho những học sinh không kịp tiếp thu bài trên lớp hoặc những em không có điều kiện học trực tuyến xem lại bài giảng để có thể theo kịp các bạn. Ảnh: Mỹ Hà
Các bài giảng được dạy sinh động dễ hiểu là tâm huyết dành cho những học sinh vùng khó khăn, miền núi cao, nơi mà tỷ lệ học sinh có phương tiện học trực tuyến chưa đạt 50% và các em còn nhiều hạn chế về môn ngoại ngữ. Ảnh_ MH
Các bài giảng được trình bày sinh động, dễ hiểu, là tâm huyết dành cho những học sinh vùng khó khăn, miền núi cao, nơi mà tỷ lệ học sinh có phương tiện học trực tuyến chưa đạt 50% và các em còn nhiều hạn chế về môn ngoại ngữ. Ảnh: Mỹ Hà
Dù lớp học không có học trò nhưng những giáo viên ở Trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ vẫn say sưa giảng bài trước may quay. Những bài học dành cho học sinh lớp 1 sẽ là nguồn tài liệu ý nghĩa để phụ huynh có thể đồng hành với con trẻ trong những ngày học trực tuyến. Ảnh: ĐA
Dù lớp học không có học trò nhưng những giáo viên ở Trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ vẫn say sưa giảng bài trước máy quay. Những bài học dành cho học sinh lớp 1 sẽ là nguồn tài liệu ý nghĩa để phụ huynh có thể đồng hành với con trẻ trong những ngày học trực tuyến. Ảnh: Đức Anh
 
Clip hướng dẫn dạy học của các giáo viên thành phố Vinh.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.