Giáo viên từ Bình Dương về Nghệ An nghỉ hè mở lớp học miễn phí cho trẻ em

(Baonghean.vn) - Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các em nhỏ nông thôn, nhiều lớp dạy học miễn phí do các giáo viên, sinh viên tình nguyện đảm trách đã được mở tại xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, thu hút đông đảo trẻ em tham gia.

Những ngày này, đi qua nhà văn hóa xóm Đồng Trạch, xã Hùng Thành, mọi người thường thấy một lớp học “dã chiến”, nhưng hoạt động khá sôi nổi, học sinh thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, còn giáo viên là những người mặc áo xanh tình nguyện, đó là lớp học miễn phí dịp hè của các giáo viên, sinh viên tình nguyện.

những lớp học miễn phí ở xã Hùng Thành
Những lớp học miễn phí được tổ chức ở xã Hùng Thành. Ảnh: Huy Thư

Được biết mùa hè năm nay, các giáo viên và sinh viên tình nguyện ở đây đã phối hợp với Đoàn xã Hùng Thành mở 3 lớp dạy học miễn phí cho trẻ em.

Lớp đầu tiên mở từ cuối tháng 5, chủ yếu dạy Toán, Tiếng Việt; 2 lớp còn lại vừa mở cách nay 1 tuần, tập trung dạy tiếng Anh. Trong 3 giáo viên thay nhau đứng lớp có một cô giáo hiện đang dạy học tại miền Nam và 2 sinh viên Đại học Vinh, cả 3 đều là con em của xã Hùng Thành.

Ngay từ lúc lớp dạy Toán “khai trương”, nhiều phụ huynh trong xã đã đưa con em về học tập. Sau đó do nhu cầu được bồi dưỡng kiến thức của con em tại địa phương lớn, nên các tình nguyện viên đã mở thêm 2 lớp học miễn phí nữa.

các em học sinh được tổ chức nhiều hoạt động
Các học sinh được tổ chức nhiều hoạt động học tập bổ ích. Ảnh: Huy Thư

Lúc đầu, việc dạy học chỉ diễn ra trong các buổi sáng, sau có thêm các lớp mới, hoạt động dạy học ở Đồng Trạch diễn ra cả sáng lẫn chiều. Tuy chỉ là những lớp học miễn phí, nhưng các giáo viên tình nguyện tổ chức khá chu đáo, từ việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp, chuẩn bị bài vở, giáo án đầy đủ, cho đến việc lên lớp, tổ chức trò chơi hấp dẫn, lôi cuốn…

Cô giáo Nguyễn Thị Tình công tác tại Bình Dương chia sẻ: “Mỗi lần nghỉ hè về quê, tôi thường tham gia mở lớp dạy học miễn phí cho con em trong làng. Với hoạt động này, tôi hi vọng sẽ giúp được các em nhỏ một phần nào; góp phần động viên phong trào hiếu học ở quê hương”.

Nhờ những lớp học miễn phí với tinh thần “góp thêm con chữ cho con em quê mình”, phong trào học tập của trẻ em ở xã Hùng Thành đã có nhiều thay đổi và nhận được sự đồng tình cao của các bậc phụ huynh.

Tình cảm cô - trò trong lớp học miễn phí. Ảnh: Huy Thư
Tình cảm cô - trò trong lớp học miễn phí. Ảnh: Huy Thư

Bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên năm 4, khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Vinh chia sẻ: “4 năm qua, lần nào về hè em cũng dạy học miễn phí ở quê. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động này, ngoài việc giúp đỡ các em nhỏ trong việc học tiếng Anh, chính em cũng được trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng và đúc rút được kinh nghiệm cho bản thân”.

Nói về các lớp học miễn phí này, anh Đào Quang Ninh – Bí thư Đoàn xã Hùng Thành cho biết: “Sau một thời gian hoạt động, cho thấy việc dạy học miễn phí của các giáo viên, sinh viên tình nguyện tại Đồng Trạch có ý nghĩa rất thiết thực, thu hút đông đảo con em trong xã tham gia. Chính phong trào đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh tiểu học ở địa phương, giúp các em có một mùa hè vui tươi, ý nghĩa”.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.