Giáo viên vùng cao tự tay làm đồ dùng học tập chuẩn bị năm học mới

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024, cùng với chỉnh trang, vệ sinh trường lớp, các cô giáo Trường Mầm non Nhôn Mai đã cùng nhau tự tay làm đồ dùng học tập, trang trí khuôn viên... sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

bna_MN 7.jpg
Những ngày này, cùng với các nhà trường trên khắp cả nước, tại Trường Mầm non Nhôn Mai (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) đang tích cực mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học mới 2023 – 2024. Ảnh Lê Thạch
bna_NM 1.jpg
Năm học này, nhà trường đón nhận 297 em học sinh, ngoài điểm trường chính tại bản Nhôn Mai, còn 7 điểm trường tại các bản Na Hỷ, Na Lợt, Xói Voi, Huồi Cọ, Huồi Măn, Piêng Luống, Phia Òi. Trong ảnh: Các giáo viên Trường Mầm non Nhôn Mai tự tay làm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Lê Thạch
bna_NM 8.jpg
Trong đó, điểm trường chính có 126 em học sinh, các điểm trường khác có từ 6 đến 38 học sinh, điểm trường bản Huồi Măn là năm đầu tiên mở lớp. Trong ảnh: Những hình ảnh trang trí ngộ nghĩnh, đáng yêu này đều do các cô giáo mầm non tự tay làm để chào đón các bé tới trường. Ảnh: Lê Thạch
bna_NM 10.jpg
Điểm nhấn trong khuôn viên Trường Mầm non Nhôn Mai đó là nhà bảo tồn, vườn cổ tích, thế giới đồ chơi ... đều từ bàn tay khéo léo của các cô giáo mầm non, tất cả đã được tu sửa, chỉnh trang sạch, đẹp, sẵn sàng cho năm học 2023 – 2024. Ảnh: Lê Thạch
bna_NM 4.jpg
Các cô giáo vệ sinh đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn cho các bé bước vào năm học mới. Ảnh: Lê Thạch
bna_NM 3.jpg
Năm nay, Trường Mầm non Nhôn Mai đón nhận niềm vui khi có công trình giếng khoan nước sạch do các mạnh thường quân tài trợ, đảm bảo đủ nước sạch sinh hoạt, học tập cho giáo viên, học sinh nhà trường. Ảnh: Lê Thạch
bna_NM 5.jpg
Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng ở các trường mầm non miền núi là duy trì, chăm sóc vườn rau xanh để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé. Ảnh: Lê Thạch
bna_NM 9.jpg
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của Trường Mầm non Nhôn Mai đã sẵn sàng. Với mục tiêu đón 100% các bé trong độ tuổi được đến trường. Ảnh: Lê Thạch

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.