Giáo xứ Bảo Nham tưng bừng chào đón Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Trong không khí hân hoan, bà con giáo xứ Bảo Nham, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đang khẩn trương làm hang đá, mắc điện đường…chuẩn bị chu đáo mọi mặt để chào đón Giáng sinh 2018.
Đường về nhà thờ đá Bảo Nham trước ngày lễ lớn. Ảnh: Huy Thư
Đường về nhà thờ đá Bảo Nham trước ngày lễ lớn. Ảnh: Huy Thư
Trên đỉnh lèn Bảo Nham được treo thêm những chiếc đèn ông sao loại lớn để chào đón giáng sinh. Ảnh: Huy Thư
Trên đỉnh lèn Bảo Nham được treo thêm những chiếc đèn ông sao cỡ lớn để chào đón Giáng sinh. Ảnh: Huy Thư
Người dân đang chung tay mắc hệ thống bóng nháy trên đường chính dẫn vào giáo xứ. Được biết đây là con đường đèn hoa dài nhất ở giáo xứ Bảo Nham mỗi dịp Noel.
Người dân đang tập trung mắc hệ thống bóng nháy trên đường chính dẫn vào giáo xứ. Được biết, đây là con đường đèn hoa dài nhất ở giáo xứ Bảo Nham mỗi dịp Noel. Ảnh: Huy Thư
Các tổ trong  giáo họ được phân công những nhiệm vụ cụ thể: tổ làm hang đá, tổ mắc điện đường, tổ trang trí nhà thờ... Ảnh: Huy Thư
Các tổ trong giáo họ được phân công những nhiệm vụ cụ thể: tổ làm hang đá, tổ mắc điện đường, tổ trang trí nhà thờ... Ảnh: Huy Thư
Tổ an ninh huy động cả xe ô tô chở thanh niên, giàn giáo đi mắc đèn nháy dọc đường làng. Ảnh: Huy Thư
Tổ an ninh huy động cả xe ô tô chở giàn giáo đi mắc đèn nháy dọc đường làng. Ảnh: Huy Thư
Những người cao tuổi, cẩn thận thiết kế, lắp ráp đèn, sao cho hang đá. Ảnh: Huy Thư
Những người cao tuổi cẩn thận thiết kế, lắp ráp đèn, sao cho hang đá. Ảnh: Huy Thư
Cũng như nhiều giáo xứ khác, hang đá ở giáo xứ Bảo Nham được thiết kế khá hoành tráng với nguyên liệu chính là nguồn phế liệu. Ảnh: Huy Thư
Cũng như nhiều giáo xứ khác, hang đá ở giáo xứ Bảo Nham được thiết kế khá hoành tráng với nguyên liệu chính là tận dụng nguồn phế liệu. Ảnh: Huy Thư
Phun sơn làm màu biến những chiếc bì tải cong keo thành “đá khối”. Ảnh: Huy Thư
Phun sơn làm màu biến những chiếc bì tải cong keo thành “đá khối”. Ảnh: Huy Thư
Gần đến giáng sinh, công việc chuẩn bị của giáo xứ dường như khẩn trương hơn, mọi người đang nỗ lực hoàn thiện công việc của mình. Ảnh: Huy Thư
Gần đến Giáng sinh, công việc chuẩn bị của giáo xứ dường như khẩn trương hơn, mọi người đang nỗ lực hoàn thiện công việc của mình. Ảnh: Huy Thư
Một người phụ nữ đang chùi rửa, sửa soạn lại hệ thống tượng thờ dưới chân lèn Bảo Nham. Ảnh: Huy Thư
Một người phụ nữ đang chùi rửa, sửa soạn lại hệ thống tượng thờ dưới chân lèn Bảo Nham. Ảnh: Huy Thư
Không khí chuẩn bị Noel đang lan tỏa khắp nơi. Các gia đình cũng trang hoàng nhà cửa đẹp hơn, mỗi nhà có thêm hang đá hoặc cây thông để chào đón giáng sinh. Trong ảnh: Hang đá đẹp của gia đình ông Nguyễn Văn Lệ ở xóm  13 xã Bảo Thành với hệ thống muông thú do bố con ông tự tay thiết kế, chế tác.
Không khí chuẩn bị Noel đang lan tỏa khắp nơi. Các gia đình cũng trang hoàng nhà cửa đẹp hơn, mỗi nhà có thêm hang đá hoặc cây thông để chào đón Giáng sinh. Trong ảnh: Hang đá đẹp của gia đình ông Nguyễn Văn Lệ ở xóm 13, xã Bảo Thành với hệ thống muông thú do bố con ông tự tay thiết kế, chế tác. Ảnh: Huy Thư
Quảng trường Bảo Nham rộng lớn bên cạnh lèn đá Bảo Nham đang dần hoàn thiện. Với công tác chuẩn bị chu đáo, bà con giáo xứ Bảo Nam đang hứa hẹn một mùa giáng sinh ấm áp, vui tươi.
Quảng trường Bảo Nham rộng lớn bên cạnh lèn đá Bảo Nham đang dần hoàn thiện. Với công tác chuẩn bị chu đáo, bà con giáo xứ Bảo Nham đang hứa hẹn một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.