Giới chức Crimea gọi Luật phân chia lãnh thổ bán đảo của Ukraine là ‘trò hề’

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật sửa đổi cơ cấu lãnh thổ hành chính của Crimea. Mục tiêu của nó là chuẩn bị “mặt bằng cho việc giải phóng bán đảo”.

cau-crimea-1689650061280-1689845583978-1692800787368.jpg
Cầu Crimea nối bán đảo với đất liền Nga. Ảnh: Reuters

Luật sửa đổi cơ cấu lãnh thổ hành chính của Crimea quy định việc giải thể cộng đồng Crimea, sự phân chia khu vực mới, và thành lập các cơ quan hành chính quân sự và quân sự - dân sự.

Phản ứng trước động thái này, Phó Duma Quốc gia Nga Dmitry Belik gọi luật Ukraine về phân chia lãnh thổ hành chính của bán đảo là “không có ý nghĩa gì về mặt pháp lý và thực tế”.

“Ông Zelensky muốn ghi tên mình vào lịch sử, nhưng lại vấp phải thực tế ngày nay, trong đó Crimea đã, đang và sẽ luôn là của Nga. Bất kỳ văn bản nào được ký kết ở Kiev về lãnh thổ Crimea đều không có ý nghĩa gì về mặt pháp lý và thực tế hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với người dân Crimea” – Phó Duma Quốc gia Dmitry Belik khẳng định.

Theo ông Belkik, Zelensky ngày càng giống một “nhà PR thời thượng” hơn là một nhà lãnh đạo của một quốc gia đang có xung đột. Giới chức Kiev đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi sự thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên các mặt trận.

Trong khi đó, giới chức Crimea gọi luật của Ukraine về phân chia lãnh thổ hành chính của bán đảo là “điên rồ”.

“Ở Crimea, chúng tôi đã quen với những trò hề và những bước đi điên rồ của Zelensky. Lần này, chúng tôi cũng không thể khác hơn. Đối với ông Zelensky, Crimea luôn là một vấn đề gây đau đầu” – Phó Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Bobkov chia sẻ.

Theo ông Bobkov, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang sống "trong thời đại chuyển đổi hành chính và lãnh thổ".

“Kể từ khi ông ấy lên nắm quyền, các chuyển đổi hành chính và lãnh thổ ở Ukraine đã diễn ra thường xuyên: Các khu vực và thành phố đang bị chia cắt, các vùng lãnh thổ đang mất đi. Vì vậy, việc tạm dừng quá trình này có thể sẽ khiến ông ấy ám ảnh” - Phó Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Bobkov cho hay.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.